Thông tin nữ bệnh nhân 23 tuổi tử vong do nhiễm virus Corona là bịa đặt

ANTD.VN - Sáng 31-1, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 trong 3 bệnh nhân vừa nhiễm virus Corona đã tử vong, song qua xác minh các bệnh nhân này vẫn đang điều trị tiến triển tốt…

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bác bỏ thông tin nữ bệnh nhân nhiễm corona tử vong

Như ANTĐ đã đưa tin, chiều 30-1, Bộ Y tế xác nhận có 3 bệnh nhân người Việt Nam đầu tiên dương tính với virus Corona. Trong đó, một nữ bệnh nhân 25 tuổi đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 2 bệnh nhân còn lại (nữ 23 tuổi, nam 26 tuổi) đang điều trị tại hai cơ sở của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sáng nay, 31-1, trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng cô gái 23 tuổi đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - 1 trong 3 bệnh nhân nhiễm viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) kể trên đã tử vong. 

Tuy nhiên, trả lời báo chí, đại diện các cơ sở y tế nơi đang điều trị cho những bệnh nhân này đều khẳng định sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

Cụ thể, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận nữ bệnh nhân N.T.T. trở về quê từ vùng tâm dịch Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) là bệnh nhân đầu tiên ở Thanh Hóa dương tính với virus corona, đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện và đã hết sốt 48 giờ. 

Hai bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng ổn định, sức khỏe khá tốt. Hiện họ đều đã hết sốt và sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân vẫn phải cách ly và được bệnh viện cung cấp bữa ăn tại phòng bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế đều khẳng định, cả hai bệnh nhân này đều đang tiến triển sức khoẻ bình thường, không có chuyện tử vong như lời đồn trên mạng.