TP.HCM:

Thông tin mới vụ trinh sát nổ súng khống chế nhóm cướp nguy hiểm

ANTD.VN - Nhóm cướp cầm dao chém gục người đi đường nhằm lấy xe máy tẩu thoát khỏi sự truy bắt, buộc trinh sát phải nổ súng.

Liên quan đến vụ “trinh sát nổ súng khống chế nhóm cướp manh động” như Báo Điện tử  ANTĐ đã thông tin, Công an quận Bình Thạnh hiện đang tạm giữ 2 đối tượng gồm: Lê Hoàng Từ Nhân (SN 1987, ngụ quận 12) và Nguyễn Hồng Nam (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra mở rộng về hành vi "cướp tài sản".

2 đối tượng này chính là nhóm cướp nguy hiểm, đã buộc nhiều trinh sát của các lực lượng phối hợp, vây bắt và phải nổ súng để trấn áp tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp, vào chiều 17/7.

Lực lượng Công an đã phải nổ súng khống chế 2 đối tượng này

Trước đó, trưa 17/7, Công an phường 25, quận Bình Thạnh, đang tuần tra trên địa bàn. Khi đến đường Điện Biên Phủ, tổ công tác thì phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp nên iếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên không chấp hành mà dùng bình xịt hơi cay, dao thủ sẵn trong người chống trả lại rồi bỏ chạy. Trên đường tháo chạy về hường đường D1, phường 25, chúng khống chế cướp xe máy của cô gái đi đường rồi tẩu thoát về hướng quận Gò Vấp.

Dao cùng nhiều dụng cụ trộm cướp của nhóm đối tượng.

Nhận thấy tính chất vụ việc hết sức quan trọng, ngay sau khi nhận tin báo, trinh sát hình sự - Công an quận Bình Thạnh đã tổ chức lực lượng truy bắt khẩn trương, đồng thời liên hệ nhờ sự phối hợp của Đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM và Công an quận Gò Vấp.

Lần theo dấu vết nhóm cướp manh động, liều lĩnh, 15h chiều cùng ngày, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng đang ẩn náu trong 1 khách sạn ở đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, nên tổ chức lực lượng bao vây, truy bắt.

Các đối tượng manh động chém gục người đàn ông đi đường nhằm cướp xe này để tẩu thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Phát hiện Công an bao vây, nhóm đối tượng cầm hung khí cố thủ trong khách sạn, bất ngờ cầm dao xông ra ngoài chống trả lại lực lượng chức năng. Chưa dừng lại, chúng còn chém gục người đàn ông đi đường, cướp xe máy hiệu Lead hòng thoát thân.

Công an tổ chức bao vây khách sạn khống chế nhóm cướp manh động.

Trước sự hung hãn của nhóm đối tượng, các trinh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để khống chế nhóm đối tượng liều lĩnh này.

Tại hiện trường, Công an khám xét thu giữ 2 dao, nhiều đoản chuyên dùng để phá khóa. Hiện Công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra về nhóm cướp cực kỳ nguy hiểm này vì tình nghi chúng gây án ở nhiều địa bàn.