Thông tin mới vụ đối tượng chém 5 người tử vong ở Thái Nguyên

ANTD.VN -  Ngày 27-12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo đó, sau một ngày khẩn trương điều tra, bắt giữ đối tượng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ vụ thảm sát khiến 5 người chết, 1 người trọng thương trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Hoàng Văn Chín

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại thôn Lương Bình 2).

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 5h sáng 26-12, Hoàng Văn Chín mâu thuẫn với vợ là chị Ma Thị Hưởng (SN 1976). Ngay sau đó, Chín cầm dao sát hại chị Hưởng tử vong.

Một số người dân can ngăn đã bị đối tượng chém chết là anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994). Riêng anh Lường Văn Hoàng (SN 1966) bị thương đang cấp cứu. Các nạn nhân đều cùng trú tại xóm Lương Bình 2. Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an huyện Định Hóa và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Chín đang lẩn trốn trên rừng gần nơi gây án.