TP.HCM:

Thông tin mới nhất vụ 2 vợ chồng cùng con trai tử vong trong nhà

ANTD.VN - Từ các manh mối, khả năng nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng có thể xuất phát từ số tiền 30 triệu mà ông Linh vay trước đó đến giờ vẫn chưa có khả năng chi trả nên đã nghĩ quẩn.

Liên quan đến vụ “Điều tra vụ 3 người trong gia đình tử vong tại căn nhà trong hẻm” như báo Điện Tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 13-12, các phòng nghiệp vụ CATP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ vụ việc trên.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường chiều 12-12

3 nạn nhân tử vong được xác định: ông Nguyễn Văn Linh (SN 1968), bà Lê Thị Kim Liên (SN 1973, là vợ ông Linh) và Nguyễn Thanh Nguyên (SN 2002, là con của ông Linh và bà Liên, đều ngụ quận Thủ Đức).

Theo đó, sáng 12-12, khi nhận được tin báo từ người dân tại địa chỉ hẻm 78, đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, xảy ra vụ việc trên. Ngay lập tức, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Thi thể các nạn nhân được đưa khỏi hiện trường chiều 12-12

Qua khám nghiệm hiện trường xác định, bà Liên cùng cháu Nguyên tử vong trên giường trong phòng ngủ, ông Linh tử vong trong tư thế treo cổ cạnh đó. Bước đầu giám định, trong cơ thể 3 nạn nhân đều có hóa chất mang độc tính cao, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ chất này.

Theo nhận định ban đầu, có thể là ông Linh đã cho vợ và con trai uống loại hóa chất trên dẫn đến tử vong. Sau đó ông Linh cũng uống nhưng không tử vong nên đã treo cổ tự tử.

Người dân khu vực tập trung theo dõi vụ việc chiều 12-12

Ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng là có thể xuất phát từ số tiền 30 triệu đồng mà ông Linh vay nhưng đến nay vẫn không có khả năng trả nên nghĩ quẩn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, gia đình ông Linh và bà Liên thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Theo người dân khu vực, ông Linh là công nhân điện, bà Liên bán quán ăn gần nhà. Hiện vụ việc đang được điều tra.