Thông tin chính thức vụ việc 2 nữ sinh tử vong tại Hưng Yên

ANTD.VN - Sáng 20-7, CAH Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng cơ quan chức năng đã thông báo kết quả  điều tra vụ 2 nữ sinh tử vong tại khu vực cầu vượt Yên Phú, tỉnh lộ 381 thuộc địa phận thôn Hòa Mục, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, ngày 19-6. 

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 22h22 ngày 19-6, người dân phát hiện và báo tin đến lực lượng Công an về việc tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long, có hai nữ sinh tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Buổi cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của 2 nữ sinh, sáng 20-7

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh  và CAH Yên Mỹ phối hợp với Viện KSND huyện Yên Mỹ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng Công an xác định danh tính 2 nạn nhân là N.T.T (12 tuổi, trú ở xã Hoàn Long), và L.T.N (14 tuổi, trú ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ).

Tại buổi thông báo kết quả điều tra sáng 20-7, cơ quan chức năng khẳng định: các chứng cứ thu thập, kết quả khám nghiệm pháp y và trích xuất camera giám sát cho thấy đây là vụ tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo đó, cháu N. điều khiển mô tô BKS: 36M1-019.15 chở cháu T. ngồi sau đi về hướng ngã ba Từ Hồ, sau đó N. và T. gặp tai nạn đáng tiếc. 

Tại bản kết luận giám định số 3376A và 3386A ngày 24-6-2018 của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận: N.T.T và L.T.N chết là do chấn thương ngực, chấn thương sọ, hàm mặt, vỡ rách cuống tim, trên người đa chấn thương, mất máu cấp. Các vết xây xát da, tụ máu là do đập với vật tầy. Các vết rách da ở vùng mặt, cổ, ngực do vật có cạnh gây nên. Trong mẫu máu của 2 tử thi có tìm thấy chất kích thích.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Yên Mỹ xác minh làm rõ, chiều tối 19-6, em Nguyễn (SN 2003, trú ở thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long) tổ chức sinh nhật tại nhà và mời khoảng 20 người bạn đến tham dự, trong đó có 2 nạn nhân N. và T. 

Trong quá trình liên hoan, cả nhóm đã uống bia và rượu. Đến khoảng 20h15, khi liên hoan xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke tại một quán ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú; và tiếp tục uống bia. Đến 21h35, cả nhóm dừng hát và thanh toán.

Sau đó đến 21h52, cháu N. điều khiển xe mô tô BKS: 36M1.019.15 của Vũ Tuấn Anh phía sau chở cháu T. đến nhà một người bạn mục đích để lấy chìa khóa xe đạp điện. Trong quá trình này, cháu  N. và T đã bị TNGT.