Thợ hàn không có chứng chỉ hành nghề gây cháy làm chết 8 người

ANTD.VN - Ngày 23-2, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra tại thôn Chiền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đề nghị truy tố Kiều Tiến Vinh (SN 1986), ở Cụm 2, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để xét xử theo quy định của pháp luật…

Kiều Tiến Vinh đã gây ra vụ cháy xưởng sản xuất socola tại thôn Chiền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức làm 10 người thương vong và toàn bộ nhà xưởng rộng gần 140 mét vuông cùng máy móc, nguyên vật liệu bên trong bị thiêu hủy hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy tại xưởng sản xuất socola ở huyện Hoài Đức

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, vụ cháy xưởng sản xuất socola tại thôn Chiền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức xảy ra vào ngày 29-7-2017. Trước đó, Vinh đã nhận lời sửa chiếc giường ngủ bằng sắt cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Được (SN 1992), chủ xưởng sản xuất socola.

Vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất socola ở thôn Chiền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức do Kiều Tiến Vinh gây ra làm 10 người thương vong

Trong quá trình hàn điện, Vinh để các tia lửa bắn ra qua các khe hở của tấm lát sàn gác xép rơi xuống phía dưới gây cháy các hộp xốp. Thấy ngọn lửa bốc lên phía dưới gác xép, Vinh chạy xuống tầng 1 ra ngoài. Lúc đó, trong xưởng có 18 người đang làm việc, 8 người chạy được ra ngoài nên thoát nạn, còn lại 8 người đã tử vong và 2 người bị thương do ngạt khí và bỏng.

Tại Bản kết luận giám định số 3940 (ngày 15-8-2017), Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận nguyên nhân cháy là do quá trình hàn cắt kim loại trong việc sửa chiếc giường sắt cho vợ chồng anh Được bằng hồ quang điện phía trên sàn gác xép của Vinh, đã tạo ra các vẩy hàn có nhiệt độ cao, rơi xuống mái phòng sản xuất socola qua khe sàn gác xép và vách tôn sóng bén vào các sản phẩm dễ cháy gây cháy, sau đó cháy lan ra xung quanh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Kiều Tiến Vinh là thợ hàn không có chứng chỉ về công việc hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động và chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp chống cháy, dùng máy hàn điện hàn các thanh sắt vào khung giường trong phòng ngủ trên gác xép tại xưởng sản xuất socola dẫn đến vụ cháy làm chết 8 người, bị thương 2 người, vi phạm mục 2.1.4 và 3.4.2.1 Quy chuẩn Việt Nam (tháng 3-2011/BLĐTBXH), vi phạm khoản 8 Điều 13 Luật Phòng cháy, chữa cháy.

Hành vi của Kiều Tiến Vinh đã phạm tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy định tại Điều 313 Bộ luật hình sự.