Thiếu nữ theo bạn trai "bão đêm" đốt pháo mừng tuyển Olympic Việt Nam: Vui thôi đừng vui quá

ANTD.VN - Để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam sau trận tứ kết gặp Syria, thiếu nữ 9X đã cùng bạn trai “bão đêm”. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn đốt pháo trên phố…

Khoảng 23h30 phút ngày 27/8, tổ công tác Y4/141 – CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Hàng Khay - Tràng Thi, phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy BKS 29E2 – 20768 lưu thông trên phố không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng xe, xử lý vi phạm.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe treo một hộp pháo nổ nên đã đưa về trụ sở CAQ Hoàn Kiếm, bàn giao cho đội Điều tra tổng hợp làm rõ.

Thiếu nữ theo bạn trai "bão đêm" đốt pháo mừng tuyển Olympic Việt Nam: Vui thôi đừng vui quá ảnh 1 

Hoàng Thị Lý cùng bạn trai Nguyễn Hữu Khôi bị bắt sau màn đốt pháo ăn mừng trên phố

Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Lý, SN 1996, trú tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam khai nhận, sau trận thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước Syria, đã được bạn trai là Nguyễn Hữu Khôi, SN 1990, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội rủ đi “bão đêm”.

Khi đi, Khôi mang theo hộp pháo và một thanh sắt để mang lên khu vực Bờ Hồ đốt ăn mừng chiến thắng. Hộp pháo này Khôi khai nhận đã mua của một người không quen biết khi lên Cao Bằng chơi với giá 300.000 đồng cách đây khoảng 1 tháng. Cơ quan CSĐT đã tạm giữ Khôi và Lý để điều tra làm rõ về hành vi gây rối TTCC và tàng trữ pháo nổ.

Khôi khai nhận, hộp pháo trên mua của một đối tượng không quen biết với giá 300.000 đồng

Có thể nói, việc cổ vũ ăn mừng cho thành tích mà các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành được cho đến giờ phút này tại Asiad 2018 thể hiện tình yêu bóng đá, và niềm tự hào đối với nền bóng đá nước nhà của người hâm mộ. Tuy nhiên, như cộng đồng mạng thường nói: “vui thôi đừng vui quá”, không nên biến một sự kiện đáng tự hào thành những trò quá khích và tạo nên những hình ảnh không đẹp.

Từ nay đến kết thúc Á vận hội, cổ động viên Việt Nam có quyền tin tưởng vào các tuyển thủ sẽ có được thành tích cao hơn nữa, ghi vào lịch sử bóng đá nước nhà. Ngược lại, các cầu thủ của chúng ta chắc chắn sẽ luôn mong rằng, người hâm mộ ở quê nhà hãy cổ động một cách văn minh, tuân thủ pháp luật, để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn.