Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 đối tượng lạ mặt lôi vào vườn mía hãm hiếp

ANTD.VN - Thấy Hồng (16 tuổi) đi xe đạp một mình, Lâm và Thắng kéo lại rồi lôi vào vườn mía giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, 2 “yêu râu xanh” bỏ mặc nạn nhân rồi thản nhiên về nhà.

Ngày 8-2, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (19 tuổi) và Dương Văn Thắng (17 tuổi) trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ về hành vi hiếp dâm.

Sự việc xảy ra vào 17h ngày 13-1, Nguyễn Thị Hồng (SN 2001, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) điều khiển xe đạp điện đi về nhà. Thấy Hồng đi một mình, Lâm và Thắng kéo xe lại và lôi cô gái vào vườn mía thay nhau hãm hiếp.

Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng tại cơ quan Công an

Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, 2 “yêu râu xanh” bỏ mặc nạn nhân rồi thản nhiên đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Hồng trở về nhà kể lại chuyện cho mẹ nghe, gia đình cô gái đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Lâm và Thắng là 2 đối tượng có hành vi đồi bại với Hồng

Biết bị lộ, Thắng và Lâm bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31-1 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán), CAH Tân Kỳ đã bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi đối tượng xuất hiện chơi với bạn. Đến ngày 3-2, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Dương Văn Thắng khi đang lẩn trốn.

Tại CQĐT cả hai đối tượng đều cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa hai đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi!