Công an Quảng Ninh bắt đối tượng truy nã sau nửa năm gây án

Thay tên đổi họ để trốn truy nã vẫn không thoát

ANTD.VN - Ngày 3-6, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau hơn nửa năm gây án rồi bỏ trốn.


Thay tên đổi họ để trốn truy nã vẫn không thoát ảnh 1

Đối tượng Chi bị bắt giữ sau nửa năm gây án rồi bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30’ ngày 29-5, tại xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác CATP Hạ Long đã bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Chi (SN 1987, trú tại xã Tân Chi, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng truy nã trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra cuối năm 2019 tại Quảng Ninh.

Cụ thể, ngày 18-12-2019, tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng Chi đã dùng dao đâm anh Lưu Đăng Khoa (SN 1992, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), khiến nạn nhân bị tổn thương 21% sức khỏe.

Ngay sau khi gây án, Chi bỏ trốn. Căn cứ các tài liệu thu thập, CQĐT Công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Xuân Chi.

Điều đáng nói, trong quá trình lẩn trốn, để che giấu tung tích, Chi đã thay đổi tên, tuổi, nơi ở, đổi số điện thoại, thậm chí cắt đứt liên hệ với bạn bè, người thân trong gia đình nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác CATP Hạ Long đã tổ chức truy bắt thành công khi đối tượng đang ẩn náu tại khu vực xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh