Thầy giáo dạy võ 2 lần cưỡng hiếp nữ sinh viên đại học

ANTD.VN - Qua mạng xã hội, Lân tán chuyện rồi gạ gẫm nữ sinh viên đại học đi chụp ảnh nghệ thuật. Theo chân thầy giáo dạy võ vào nhà nghỉ, nữ sinh viên quê vùng cao 2 lần bị giao cấu trái ý muốn.

Ngày 27-9, xét đơn kháng cáo cùng những đóng góp cho ngành thể thao nước nhà trước đây của bị cáo nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, đồng thời giảm 2 năm tù cho Đoàn Đình Lân (SN 1976, trú ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – cựu vận động viên thể thao và là thầy giáo dạy võ tại một Trung tâm thể dục, thể thao ở Hà Nội về tội “Hiếp dâm”.

Quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy, qua mạng xã hội, tháng 11-2015, chị Lượng Thị N (SN 1996, trú ở tỉnh Sơn La) – sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội làm quen với Đoàn Đình Lân. Ngày 20-11-2015, chị N dùng điện thoại “chát" qua zalo với Lân thì được cựu vận động viên này gạ gẫm chụp ảnh nghệ thuật.

Đồng ý đề nghị của thầy dạy võ, chiều cùng ngày, chị N được Lân đến gần chỗ ở trọ đón đưa đi chụp ảnh. Tuy nhiên ngay sau đó, Lân chở thẳng cô nữ sinh vào một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy.

Và rồi khi cửa phòng nhà nghỉ vừa đóng chặt, Lân hiện nguyên hình là một “yêu râu xanh” khi đẩy chị N xuống giường và đòi quan hệ tình dục. Hoảng sợ, nữ sinh viên trường đại học vùng bỏ chạy, song không thoát khỏi sức mạnh thể lực của một thầy dạy võ.

Thế nên dù đã ra sức chống cự, song chị N vẫn 2 lần bị Lân giao cấu trái với ý muốn ngay tại nhà nghỉ. Đáng nói hơn nữa là bất chấp sự van xin đến tận cùng của cô gái, kẻ đồi bại vẫn không chịu buông tha. Thậm chí đối tượng còn có những hành vi hết sức bệnh hoạn.

Bên cạnh đó, để khống chế bị hại trước khi thực hiện hành vi giao cấu lần thứ 2, thầy dạy võ ở Trung tâm thể dục, thể thao còn dùng điện thoại Iphone vờ quay lại cảnh chị N bị hắn làm nhục… Sau cùng chỉ đến khi tạm hết khả năng và ham muốn, Lân mới chở chị N về ngôi trường bị hại theo học.

Với hành vi bỉ ổi nêu trên, ngày 11-8-2016, TAND quận Cầu Giấy đã đưa Đoàn Đình Lân ra xét xử và tuyên phạt võ sư đồi bại này 7 năm tù giam. Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, cựu vận động viên thể thao nhanh chóng có đơn kháng cáo lên Tòa án Hà Nội. Và tại phiên tòa phúc thẩm, TAND TP Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo.