Thanh niên lang thang, thấy xe máy "hở ra là bốc"

ANTD.VN - Không công ăn việc làm, Nguyễn Tuấn Hiệp, SN 1980, trú tại số 128 Nhà A, TT Nhà máy thuốc lá Thăng Long, quận Thanh Xuân, Hà Nội - thanh niên mang hai tiền án suốt ngày đi lang thang, tìm cách kiếm tiền bất chính. Bất cứ chiếc xe máy nào dựng bên đường không có người trông giữ đều trở thành “miếng mồi” ngon cho Hiệp.   

Cơ quan CSĐT – CAQ Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa làm rõ đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy trộm cắp trên địa bàn quận.

Trước đó, khoảng 16h ngày 18-12, CAP Thanh Xuân Nam trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ trong người đối tượng ngồi phía sau một bộ vam phá khóa nên đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Ngay sau đó, CAP đã phối hợp với đội CSHS – CAQ Thanh Xuân tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, xác định đây là đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận.

Sau khi mua lại xe của Hiệp, Toàn liền bán sang tay kiếm lời vì biết đó là xe trộm cắp

Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tuấn Hiệp, SN 1980, trú tại số 128 Nhà A, TT Nhà máy thuốc lá Thăng Long, quận Thanh Xuân. Hiệp khai nhận, từ đầu tháng 9-2018 đến khi bị bắt, nam thanh niên này đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy.

Mới nhất ngày 13-12, Hiệp đi lang thang một mình đến khu vực Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đến vỉa hè đối diện Sở chỉ huy Đoàn tiếp nhận cung ứng 15, phố Định Công Thượng, phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen không có người trông giữ, đối tượng đã nhanh chóng áp sát, dùng vam phá khóa xe rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Xe máy trộm được sau đó được Hiệp mang bán cho đối tượng Bùi Quang Toàn, SN 1970, trú tại số 10, ngách 117/69 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội với giá 2.300.000 đồng. Đã quá quen với việc mua xe trộm cắp của Hiệp nên sau khi nhận xe, Toàn bán sang tay cho Trần Văn Tùng, SN 1987, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội với giá 3.000.000 đồng, hưởng lợi chênh lệch số tiền 700.000 đồng.

Về phía Tùng, vì biết rõ xe mua lại của Toàn là xe trộm cắp nên sau đó đối tượng này “mổ xe” bán phụ tùng cho khách có nhu cầu.

Với thủ đoạn và hành tung chớp nhoáng, Hiệp đã lấy trộm một chiếc xe máy Honda Dream BKS 30F7 – 0204 tại ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân vào ngày 2-9-2018; một xe máy Yamaha Mio màu đen BKS 29U1 – 1432 tại ngách 29/39/14 vào ngày 10-11-2018; một xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 29X1 – 1288 ở trước số nhà 345 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào ngày 19-11-2018 và một xe máy Honda Wave màu đen tại ngõ 509 Vũ Tông Phan vào ngày 11-12-2018.

Hiện cơ quan CSĐT – CAQ Thanh Xuân đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.