Bình Thuận

Thanh niên bị thương nặng khi dùng trái nổ tự chế để cứu bạn bị chém

ANTD.VN - Mạnh thấy bạn mình đang bị chém nên lại cốp xe lấy 1 trái nổ  để “giải cứu” nhưng tiếng nổ vang lên khi thanh niên này chưa kịp ném về đối phương.

Hiện Công an huyện Tánh Linh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến và sử dụng vật liệu nổ trái phép làm 2 người bị thương nặng.

Ảnh minh họa.

Theo điều tra ban đầu, giữa Nguyễn Phước Quốc Dũng (SN 1985) và anh Trần Quang Hòa (SN 1992, cùng ngụ huyện Tánh Linh) có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 19h đêm 8/7, cả 2 gặp nhau tại quán nhậu L.N.S thuộc xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh thì cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Dũng cầm mã tấu đuổi chém vào tay, lưng của Hòa.

Phát hiện bạn mình bị chém, Lê Thanh Mạnh (SN 1998, ngụ ở địa phương) chạy lại xe máy mở cốp lấy ra 1 quả nổ tự chế và đốt dây cháy chậm, mục đích để ném về phía Dũng “giải cứu” Hòa.

Tuy nhiên, Mạnh chưa kịp ném thì quả nổ phát nổ trên tay. Tiếng nổ lớn làm Mạnh bị thương ở tay phải, ngực và vùng mặt.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân phát hiện đã đưa Mạnh cùng Hòa vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cả 2 được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Riêng Dũng nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo của người dân, cơ quan Công an đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và người liên quan, truy bắt Dũng để phục vụ công tác điều tra.

.