Thành lập Đồn Công an Nam Hoài Đức

(ANTĐ) - Sáng qua 25-11, thực hiện Quyết định số 2873 của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 2926 ngày 19-10-2009 với nội dung triển khai thành lập Đồn Công an Nam Hoài Đức thuộc CAH Hoài Đức, Hà Nội.

Thành lập Đồn Công an Nam Hoài Đức

(ANTĐ) - Sáng qua 25-11, thực hiện Quyết định số 2873 của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 2926 ngày 19-10-2009 với nội dung triển khai thành lập Đồn Công an Nam Hoài Đức thuộc CAH Hoài Đức, Hà Nội.

Thiếu tướng Trần Long Xuyên trao Quyết định thành lập Đồn Công an Nam Hoài Đức cho chỉ huy và CBCS CAH Hoài Đức

Thiếu tướng Trần Long Xuyên trao Quyết định thành lập Đồn Công an Nam Hoài Đức cho chỉ huy và CBCS CAH Hoài Đức

Đồn Công an Nam Hoài Đức trực thuộc CAH Hoài Đức sẽ tham gia đảm bảo ANTT cho 5 xã An Khánh, An Thượng, Vân Côn, La Phù và Đông La của huyện Hoài Đức với tổng diện tích khoảng 30km2 và hơn 70.000 người. Phát biểu tại lễ thành lập, Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP đã thay mặt Ban Giám đốc CATP chúc mừng các CBCS được điều động và nhấn mạnh các Quyết định thành lập Đồn Công an Nam Hoài Đức của lãnh đạo các cấp là đúng đắn và kịp thời khi tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế tại địa bàn 5 xã trên đang diễn ra mạnh mẽ.

Cùng với sự phát triển đó, những bất ổn về ANTT, TTATXH có thể sẽ nảy sinh, do vậy việc thành lập Đồn Công an Nam Hoài Đức giúp cho việc liên kết giữa CAH Hoài Đức và nhân dân trên địa bàn được chặt chẽ hơn, các cơ quan chức năng nhanh chóng loại trừ những bất ổn, giữ vững bình yên trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Long Xuyên chỉ đạo CAH Hoài Đức cần làm tốt và triển khai hiệu quả công tác quản lý CBCS, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tập thể trong công tác; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó công khai hóa các thủ tục, hồ sơ để giải quyết nhanh chóng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Đối với Đồn Công an Nam Hoài Đức, Thiếu tướng Trần Long Xuyên yêu cầu các CBCS của đơn vị cần nhanh chóng ổn định trụ sở làm việc, khắc phục những thiếu thốn và khó khăn về cơ sở vật chất, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phong