Thẩm phán nhận tiền của đương sự

ANTĐ - Ngày 12-8, TAND TP Hà Nội đã thông báo hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Tô Xuân Mùi- thẩm phán TAND thị xã Sơn Tây, vì vi phạm quy chế của ngành tòa án.

Tô Xuân Mùi, thẩm phán TAND thị xã Sơn Tây bị bà Nguyễn Thị Y., trú tại thị xã Sơn Tây tố cáo trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn giữa bà Y. và chồng, thẩm phán Mùi đã nhiều lần nhận tiền của vợ chồng bà Y. Để chứng minh tố cáo của mình là có cơ sở, bà Y. đã đưa ra người làm chứng và đĩa ghi âm lời thoại giữa bà và ông Mùi tại nhà riêng của vị thẩm phán này. Quá trình điều tra, CQĐT của Viện KSND Tối cao đã làm rõ việc bà Y. thuê ông Nguyễn Ngọc K. (làm nghề “xe ôm”) chở đến nhà ông Mùi để đề nghị giúp đỡ trong xét xử là có thật. Người lái “xe ôm” này cũng đã làm chứng việc bà Y. đưa tiền cho ông Mùi, nhưng không biết số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Căn cứ các chứng cứ và băng ghi âm của bà Y. CQĐT của Viện KSND Tối cao xác định thẩm phán Mùi đã nhận 1 triệu đồng của bà Y. tại nhà riêng. Việc ông Mùi tiếp và nhận tiền của bà Y. tại tư gia là vi phạm Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành TAND. Ngoài ra, ông Mùi còn “cầm” của bà Y. hơn 3,3 triệu đồng gọi là chi phí cho Hội đồng định giá tài sản chung, thuê xe ô tô đi xác minh nhưng không có phiếu thu và sổ sách theo dõi... Việc làm của thẩm phán Tô Xuân Mùi có dấu hiệu của tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nhưng sau khi xem xét thấy số tiền ông Mùi chiếm đoạt chưa đến mức xử lý về hình sự, vì vậy CQĐT của Viện KSND Tối cao đã kiến nghị TAND TP Hà Nội xử lý hành chính đối với ông Mùi.