Tham hơn 3 triệu đồng, lòi ra gần 20 vụ trộm

ANTD.VN - Lấy cắp được tài sản của chủ xưởng gỗ, Dũng nghĩ cách “quay” thêm tiền, bằng việc gọi điện thoại cho khổ chủ, yêu cầu chuộc tiền nếu muốn nhận lại đồ.

Ngày 23-4, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị phối hợp với CATP Hải Dương và CAH  Nam Sách, vừa triệt phá ổ nhóm chuyên phá khóa cửa bằng xà cầy, bình khò, đột nhập trộm cắp tài sản. Đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Trần Trung Dũng (32 tuổi), trú tại phường Hồng Quang, TP Hải Dương. 

Đầu năm 2017, Công an Hải Dương nắm được tình trạng xảy ra liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bằng thủ đoạn đột nhập.Qua công tác trinh sát, lực lượng CSHS Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng nghi vấn là Trần Trung Dũng. Tên này có 2 tiền án về tội đánh bạc và tội tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có, hiện thuê trọ tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

Trong khi các trinh sát hình sự đang điều tra manh mối ổ nhóm trộm này thì nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Văn Lượng, chủ một xưởng mộc ở TP Hải Dương. Anh Lượng cho biết, đêm 20-3, xưởng mộc của công ty ở đường Hồng Quang, TP Hải Dương đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản giá trị. Sau đó, có đối tượng đã gọi điện thoại, nói biết nơi đang giữ tài sản và yêu cầu anh Lượng nếu muốn chuộc lại thì phải nộp tiền. 

Tối 23-3, tại địa điểm mà kẻ lạ mặt hẹn gặp anh Lượng, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 đối tượng đang nhận hơn 3 triệu đồng của người chủ xưởng gỗ. Danh tính 2 đối tượng này là Trần Trung Dũng và Phạm Tiến Linh (29 tuổi, trú ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương).

Quá trình đấu tranh, Dũng và Linh khai nhận, đêm 20-3, chúng đột nhập xưởng mộc của anh Lượng, lấy đi chiếc xe nâng tay thủy lực rồi mang ra khu vực đường Hàn Thượng (TP Hải Dương) cất giấu. Sáng cùng ngày, 2 tên mang tài sản trộm cắp được đi bán 3 triệu đồng. Sau đó, Dũng liên hệ với chủ xưởng mộc, ra giá chuộc lại tài sản với số tiền 3,2 triệu đồng.

Quá trình khám xét nơi trọ của Trần Trung Dũng tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ nhiều công cụ như bình khò, kìm cộng lực, dao, kiếm, vam phá khóa, xe đẩy kéo tay, 1 khóa số 8 và nhiều ổ khóa, bộ phận, linh kiện phụ trợ của xe máy… 

Theo khai nhận của kẻ cầm đầu, Dũng thường lang thang nhằm phát hiện sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Tối 19-3, tên này mò đến khu vực phường Tân Bình, TP Hải Dương, lấy được chiếc xe máy Honda, BKS: 34B1-83875, rồi thay biển số, sử dụng làm phương tiện đi lại. Trước đó, đêm 15-3, Dũng cùng đối tượng tên là Tùng, mò đến đường Quán Thánh, phát hiện trong sân nhà 20/78 dựng 5 chiếc xe máy. Lập tức, 2 tên về nhà trọ của Dũng, lấy bình khò quay lại địa chỉ trên, phá cửa cổng đột nhập trộm cắp  xe máy.

Quá trình điều tra vụ án, CATP Hải Dương và CAH Nam Sách bước đầu làm rõ ổ nhóm này đã gây ra gần 20 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.