Tên trộm "hô biến"cả ô tô chở tiền vàng chỉ trong tích tắc

ANTD.VN - Mọi thứ đã được chuẩn bị trước, thế nên chỉ trong giây lát, Kiên dễ dàng “hô biến” cả một ô tô chở tiền vàng của khổ chủ.

Sau nhiều lần hoãn tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 27-9, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 4, Điều 138-BLHS.

Điều đáng nói tài sản mà bị cáo trộm cắp là cả một chiếc ô tô chở hơn 10 kilogram vàng cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt. Và bị hại trong vụ án là một gia đình chuyên kinh doanh vàng bạc ở quận Hà Đông.

Theo đó, tài liệu truy tố bị cáo thể hiện, do không có tiền trả nợ ngân hàng nên Vũ Duy Kiên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản của cửa hàng vàng bạc Phi Đoan (ở quận Hà Đông) do ông Vũ Đức Phi (SN 1960, trú tại quận Hà Đông) làm chủ.

Bị cáo Vũ Duy Kiên bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Thực hiện tội phạm, Kiên nhiều lần đến gần cửa hàng Phi Đoan cùng nhà riêng ông Phi để theo dõi quy luật hoạt động. Sau ít ngày theo dõi, Kiên biết hàng ngày, gia đình ông Phi đều sử dụng một xe ô tô chuyên dụng để chở tiền vàng từ nhà riêng ra cửa hàng và ngược lại.

Cụ thể, cứ mỗi sáng đều có 2 người làm công khuân hòm đựng vàng và tiền từ nhà ông Phi ra xe ô tô, rồi phóng xe máy đến cửa hàng vàng bạc trước để chuẩn bị mở cửa hàng. Trong khi đó, trong khoảng từ 5 phút đến 10 phút sau, ông Phi sẽ trực tiếp ra xe ô tô chở tiền vàng tới cửa hàng.

Ngoài ra, hàng đêm gia đình ông Phi thường để chiếc ô tô chuyên chở vàng khá hớ hênh. Nắm được quy luật vận chuyển khối tài sản đặc biệt lớn của gia đình kinh doanh vàng ở Hà Đông, Kiên nhanh chóng vào mạng Internet tìm hiểu cách thức mở cửa xe ô tô (bên ghế lái) bằng một sợi dây dù và đặt mua 1 bộ chìa khóa vạn năng để gây án.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, rạng sáng ngày 7-1-2016, Kiên điều khiển ô tô xuống khu vực nhà ông Phi. Lén lút tiếp cận chiếc ô tô chuyên chở tiền vàng, đối tượng dùng tuốc nơ vít cậy nẹp cao su kính chắn gió và khéo léo luồn sợi dây dù siết vào lẫy kéo chốt cửa xe ô tô ở phía trong.

Thực hiện xong bước 1, Kiên đi xe ô tô của đối tượng ngồi theo dõi động tĩnh. Đến sáng cùng ngày, sau khi thấy 2 thanh niên làm công cho gia đình ông Phi khuân hòm đựng tiền, vàng lên xe ô tô, rồi tức tốc ra cửa hàng, đối tượng liền nhanh chóng áp sát kéo sợi dây dù mở cửa bên lái và trèo lên xe dùng chìa khóa vạn năng phóng đi.

Một phần tang vật của vụ án được thu hồi trao trả cho gia đình bị hại

Lái chiếc ô tô chở tiền, vàng của gia đình ông Phi đến chân cầu đường sắt Phú Lương (Hà Đông), Kiên dừng lại dùng xà beng phá cốp xe và lấy toàn bộ tài sản bên trong. Tổng cộng, đối tượng đã lấy cắp được 10,284 kilogram vàng các loại cùng 230 triệu đồng tiền mặt.

Chiếm đoạt được số tài sản nêu trên, Kiên mang về cất giấu, rồi mua máy nung chảy vàng về và chế biến vàng trang sức thành vàng thỏi đem bán được hơn 8,1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được hơn 5,3 tỷ đồng trao trả cho gia đình bị hại.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây ra như nêu trên nhưng trước tòa, đối tượng lại phủ nhận lời khai trước đó tại cơ quan công an. Kiên cho rằng đối tượng không phải là thủ phạm trộm cắp ô tô chở tiền vàng của gia đình ông Phi.

Giải về nguồn gốc hơn 10 kilogram vàng đem bán, Kiên trình bày do được đối tượng tên Vương (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) nhờ bán hộ. Nói về lời khai nhận tội tại giai đoạn điều tra, bị cáo cho rằng do bị bức cung, nhục hình nên mới nhận tội.

Thế nhưng xét lời khai nhận tội của bị cáo tại giai đoạn điều tra phù hợp với nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan và không có căn cứ cho thấy bị cáo bị mớm cung, ép cung hay bị dùng nhục hình nên HĐXX đã bác bỏ lời khai này.

Sau 1 ngày xét xử, nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã chiếm đoạt số tài sản có giá trị rất lớn của cửa hàng vàng Phi Đoan, do đó TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Vũ Duy Kiên 15 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số vàng tương ứng với tiền còn chiếm đoạt.