Tên trộm chém chủ nhà 17 nhát khi bị phát hiện

ANTD.VN -Biết con trai bà Quế đi vắng, người phụ nữ này ở nhà một mình, nên Quân lẻn vào trộm tài sản. Bị phát hiện, Quân dùng dao chém và Quế hàng chục nhát rồi bỏ trốn.

Ngày 28-6, thông tin từ Công an TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giam Nguyễn Văn Quân (SN 1978) trú phường Quỳnh Dị ,để điều tra hành vi "giết người". Nạn nhân là bà Trần Thị Quế (SN 1962) là hàng xóm của gia đình Quân.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng 18-6 do đang nợ nần cờ bạc nên Quân rắp tâm đi trộm để lấy tiền trang trải. Là hàng xóm nên Quân biết chồng bà Quế đã mất, hiện người phụ nữ này đang sống cùng con trai 16 tuổi.

Tên trộm chém chủ nhà 17 nhát khi bị phát hiện ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Quân

Hàng ngày, bà Quế làm nghề bán nước mắm ở chợ. Biết chuyện con trai bà Quế đang đi vắng nên Quân lẻn vào để lấy trộm tài sản. Nghĩ là làm, Quân bịt mặt lẻn vào nhà bà Quế. Khi đang tìm cách lấy trộm đồ thì bị chủ nhà phát hiện và tri hô.

Sợ bị lộ, Quân dùng dao chém tới tấp vào người bà Quế. Khi thấy người phụ nữ này gục xuống, Quân bỏ chạy. Nghe tiếng ồn ào từ nhà bà Quế, người dân chạy sang thì phát hiện người phụ nữ này nằm trên vũng máu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, bà Quế được chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Qua sà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an thấy nổi lên Nguyễn Văn Quân.

Khi được mời lên làm việc, sau hồi quanh co Quân đã cúi đầu nhận tội. Đối tượng này cho biết, nghĩ bà Quế làm nghề bán nước mắm sẽ có tiền nên lẻn vào lấy trộm để trả nợ.

Được biết, Quân hiện đã có vợ và 2 người con. Quân từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đang điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố đối tượng ra trước pháp luật.