Tên cướp tấn công cô gái có cả "rổ"… án từ

ANTD.VN - Nghiện ngập và trượt dài vào con đường bất hảo, Tuấn nhanh chóng mắc bệnh nan y. Sau đó, giữa lúc đang điều trị tại bệnh viện, đối tượng vẫn ngang ngược đi ăn cướp với thủ đoạn hết sức bạo tàn.

Nguyễn Anh Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 5-8, xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là không có căn cứ nên cấp phúc thẩm của TAND TP Hà Nội đã quyết định y án sơ thẩm đối với bị cáo Tuấn. Cụ thể, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, trú ở xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội) vẫn phải chấp hành 9 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”, theo Điều 133-BLHS.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND quận Hà Đông xác định, tháng 8-2015, Tuấn bị bệnh phổi và phải vào Bệnh viện K (Tân Triều, Thanh Trì) điều trị. Tối 29-8-2015, đối tượng trốn viện ra ngoài và nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản.

Hơn 22h cùng ngày, Tuấn kiếm thanh gỗ giấu vào người, rồi thuê “xe ôm” chở đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố ở quận Hà Đông. Ít phút sau, tại phố Lê Trọng Tấn, đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thu Trang (SN 1992, trú ở quận Hà Đông) điều khiển xe máy SH đi phía trước.

Thúc người “xe ôm” vọt lên đúng tầm, Tuấn rút gậy gỗ ra vụt ngang lưng cô gái. Bị tấn công bất ngờ, chị Trang cố sức “vít ga” đi nhanh nhưng vẫn bị người “xe ôm” chở Tuấn đuổi kịp. Quyết cướp bằng được chiếc xe máy, tên cướp tiếp tục vung gậy vụt cô gái tới tấp.

Khi chiếc xe máy SH và chị Trang ngã ra đường, người “xe ôm” chưa rõ lai lịch vội vã phóng đi. Trong khi ấy, Tuấn vẫn tiếp tục dùng gậy gỗ đánh nạn nhân. Chị Trang nằm bất tỉnh, đối tượng cướp chiếc SH phóng đi. 

Gây án xong, Tuấn mang xe  xuống Hải Phòng để ở nhà bạn gái, rồi lại quay lên Hà Nội phạm tội. Chỉ ít ngày sau, đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát Cơ động - CATP Hà Nội bắt giữ tại địa bàn huyện Thanh Oai khi đang tàng trữ ma túy.

Quá trình xét xử ở 2 cấp tòa, nhân thân của tên cướp cũng đã được làm rõ. Trước khi phải ra phiên tòa phúc thẩm ở vụ án này, Tuấn đã có tới 6 án từ về hàng loạt tội danh. Trong đó, có 3 bản án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vẫn đang có hiệu lực thi hành với tổng mức hình phạt là 12 năm 9 tháng tù giam.

Do đó, tổng hợp với 9 năm tù về tội cướp chiếc xe máy SH của chị Trang nêu ở trên, Nguyễn Anh Tuấn bị HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án chung là 21 năm 9 tháng tù giam.