Tên cướp kề dao uy hiếp lái xe taxi

ANTD.VN - Quá trình thực nghiệm vụ án, nhìn lưỡi dao sắc lạnh trong tay tên cướp, những người chứng kiến không khỏi rùng mình khi trộm nghĩ: nếu sự may mắn không đến với người tài xế taxi…

Ngày 28-12, CQĐT CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Khiêm (SN 1993, trú tại phường Cẩm Đông, Cẩm Phả), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ba ngày trước đó, tên này đã chuẩn bị dao nhọn (loại chọc tiết lợn), thực hiện ý đồ cướp tài sản manh động.

Đối tượng Khiêm diễn tả lại tình huống dùng dao uy hiếp tài xế taxi

Theo tài liệu điều tra, xác minh, tối 25-12, trong tình trạng “thèm tiền”, Khiêm giấu con dao vào người, rời nhà với mục đích đi cướp tài sản. 

Khoảng 23h30 cùng ngày, Khiêm đến ngã tư quốc lộ 18A, thuộc địa phận phường Cẩm Bình, Cẩm Phả, thuê xe taxi của hãng Mai Linh do anh Lê Hải Sơn (26 tuổi) điều khiển.

Chủ định điều lái xe đi lòng vòng qua nhiều địa điểm khác nhau, đến khoảng 0h30 ngày 26-12, tới gần nhà nghỉ Thượng Hải, thuộc phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Khiêm rút dao, kề sát cổ anh Sơn bắt đỗ vào lề đường, rồi lục soát, lấy đi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Asus Zenphone và 1,3 triệu đồng.

Chiều hôm ấy, Khiêm mang chiếc điện thoại đi cầm cố được 600.000 đồng, rồi mò vào quán điện tử ở phường Cẩm Trung. Quá trình này, đối tượng đã bị lực lượng Công an truy xét, bắt giữ. Khai nhận hành vi phạm tội, Khiêm đồng thời diễn tả quá trình gây án, uy hiếp người tài xế taxi một cách bình thản.