TP.HCM:

Tẩu thoát vào đường ùn ứ, tên cướp bị CSGT tóm gọn

ANTD.VN - Tên cướp sau khi giật được chiếc ĐTDĐ của nạn nhân thì bị người dân phát hiện hô hoán, truy đuổi. Đối tượng lao xe vùn vụt hòng cắt đuôi nhưng không may gặp đường ùn tắc, nghe tiếng truy hô lực lượng CSGT gần đó đã ập tới không chế bàn giao cho Công an.

Theo đó, khoảng 16h15 chiều 10-5, Trung uý Nguyễn Phương Phúc, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM, đang thực hiện nhiệm vụ điều hoà giao thông tại giao lộ Cao Đạt - Nguyễn Biểu, quận 5 thì nghe tiếng tri hô “cướp! cướp”. Lúc này, Trung úy Phúc phát hiện 1 đối tượng đi xe máy hiệu Wave biển kieemr soát 52N4 – 9341, lưu thông trên cầu Chữ Y, hướng từ quận 8 về quận 5, đang lao vùn vụt có biểu hiện khả nghi.

Tẩu thoát vào đường ùn ứ, tên cướp bị CSGT tóm gọn ảnh 1

Đối tượng Khánh

Khi đối tượng vừa di chuyển đến dòng xe đang ùn ứ thì hốt hoảng quay đầu xe định tẩu thoát. Ngay lập tức, Trung úy Phúc cùng anh Đinh Hoàng Bảo Duy (TNXP) ập tới giữ đối tượng lại.

Tài sản cơ quan chức năng thu giữ được

Ngay sau đó, người dân truy đuổi cũng có mặt, xác định tên này là đối tượng vừa giật ĐTDĐ của người dân. Tên cướp sau đó bị Trung úy Phúc bàn giao cho Công an phường 2, quận 8, cùng xe và tang vật thu được xử lý theo pháp luật.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Khánh (SN 1992, tạm trú tại quận 4), đối tượng từng có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Đối tượng này cũng vừa quay trở về địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Sau đó, Công an cũng xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thị L (ngụ quận 8) và trao trả tài sản là tang vật chiếc ĐTDĐ hiệu SamSung.

Trước đó, khuya 6-5, trong lúc tuần tra kiểm soát phòng chống tụ tập chạy xe gây rối trật tự và đua xe trái phép trên đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn phối hợp cùng Cảnh sát cơ động cũng đã bắt giữ 2 đối tượng cướp xe máy là Lâm Văn Ngoãn (SN 1989, ngụ tỉnh Cà Mau) và Trần Quang Trung (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng).