Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam bác bỏ việc "lập quỹ đen" sau khởi tố 3 vụ án

ANTD.VN - Hôm nay (14-9), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục ra thông báo về việc cơ quan tố tụng vừa khởi tố 3 vụ án liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm.

Gửi thông báo tới các cơ quan truyền thông, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, ngày 13-9-2017, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự theo tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 280-BLHS, xảy ra Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro - VSP); Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) còn quyết định khởi tố bị can bổ sung đối với Ninh Văn Quỳnh – nguyên Kế toán trưởng, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 280-BLHS.

Bị can Ninh Văn Quỳnh - cựu Phó TGĐ PVN tham gia phiên xử Hà Văn Thắm

Theo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, hiện tập đoàn này đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và những cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, PVN cũng đặc biệt chú trọng đến việc ổn định tình hình, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, duy trì bình thường và tiếp tục thực hiện cam kết với các đối tác.

Liên quan đến việc gần đây, một số báo đưa tin, bình luận và đặt ra câu hỏi nghi vấn có hay không việc “lập quỹ đen” ở PVN, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẳng định “không có chủ trương này”.

Trước đó, quá trình điều tra và xét xử Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank), một số bị cáo, đặc biệt là Nguyễn Minh Thu – cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Oceanbank khai, từ năm 2011 đến 2014, Oceanbank đã chi hàng chục tỷ đồng lãi ngoài cho một số cá nhân ở 3 doanh nghiệp nêu trên, trong số hơn 1.576 tỷ đồng.

Riêng đối với bị can Ninh Văn Quỳnh, quá trình thẩm vấn tại phiên xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank khai chỉ tính từ năm 2009 đến 2010, bị cáo này đã chi cho cựu Kế toán trưởng và về sau là Phó TGĐ PVN khoảng 30 tỷ đến 40 tỷ đồng lãi ngoài.

Từ cuối năm 2010 đến 2014, Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục chi cho Ninh Văn Quỳnh rất nhiều tiền nhưng không nhớ đưa bao nhiêu lần và số tiền cụ thể. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố bị can về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (liên quan đến khoản tiền 800 tỷ đồng PVN góp vốn vào Ocenabank), Ninh Văn Quỳnh chỉ thừa nhận nhận của bị cáo Sơn khoảng 20 tỷ đồng để chi dùng cá nhân.  

Cũng liên quan tới vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đang được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, 4 cá nhân thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn đều phủ nhận việc nhận lãi ngoài từ Ocenabank. Trong khi ấy, bị cáo Nguyễn Minh Thu trình bày đã đưa cho các lãnh đạo doanh nghiệp này tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng tiền “chăm sóc khách hàng”.