Tạo bước chuyển lớn về nhận thức

(ANTĐ) - Hà Nội vinh dự là nơi đầu tiên trong cả nước hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương Đảng phát động. Trong 3 năm qua (2007-2009), Đảng bộ và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc vận động, đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như những việc làm cụ thể...

3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Tạo bước chuyển lớn về nhận thức

(ANTĐ) - Hà Nội vinh dự là nơi đầu tiên trong cả nước hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương Đảng phát động. Trong 3 năm qua (2007-2009), Đảng bộ và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc vận động, đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như những việc làm cụ thể...

Nhiệt tình tư vấn nhân dân về các thủ tục hành chính
Nhiệt tình tư vấn nhân dân về các thủ tục hành chính

Từ học tập sang làm theo

Thời gian qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ dừng lại ở các hoạt động như kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hay tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở nơi công tác và nơi cư trú đối với cán bộ đảng viên mà cuộc vận động này đã tiến hành đồng bộ với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”... đã có tác động tích cực đến tư tưởng và hành động của cán bộ và nhân dân Thủ đô.

Nếu như trong hai năm 2007 và 2008, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Hà Nội chủ yếu “học tập” là chính, thì năm 2009 đã có bước chuyển mạnh sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là cuộc vận động này lại gắn với 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Đồng thời gắn với cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Triển khai thí điểm giáo dục đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân; Tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Điều này cho thấy cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thẩm thấu tới đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, và  tạo ra phong trào tích cực, tự giác thực hiện cuộc vận động, cùng với đó là việc xuất hiện những việc làm, những tấm gương tiêu biểu của các đơn vị, cá nhân.

Trong năm 2010, thành phố Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để cuộc vận động thấm sâu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trở thành ý thức tu dưỡng rèn luyện của các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả đạt được

Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ thành phố đều đăng ký nội dung, tiêu chí thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính, lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng kỷ luật lao động, tác phong, lối sống...

Vì vậy, trong 3 năm qua kinh tế của Hà Nội liên tục tăng trưởng, văn hóa - xã hội phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội đã có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thu được nhiều kết quả; Giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài đã tạo không khí dân chủ, tăng cường lòng tin của dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, tập trung vào thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, công khai các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc.

Trong công tác cán bộ có nhiều đổi mới ở các khâu đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt nhằm tạo ra bước đột phá, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của cán bộ cũng như hoạt động của các cơ quan nhà nước ở cơ sở.

Bên cạnh đó, thành phố cũng kịp thời chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm phẩm chất đạo đức ảnh hưởng tới uy tín của Đảng. Cụ thể trong năm 2008 và 2009, Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 1.647 đảng viên và 66 tổ chức Đảng.

Đặc biệt, trong các cuộc gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với những việc làm thiết thực như:

Bà Trương Thị Nhân, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng; Thiếu tá Vũ Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chương Dương, huyện Thường Tín; Phó Giáo  sư-Tiến sĩ Bùi Thế Duy, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; cô giáo Lê Huyền Châu, giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ba Đình; thầy giáo Nguyễn Huy Chuyển, Hiệu trưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên, huyện Chương Mỹ; Trung tá Trương Thị Hậu, Công an quận Thanh Xuân - Công an TP Hà Nội...

Quốc Đô