TP.HCM

Tạm giữ thầy giáo sát hại đồng nghiệp - người yêu vì đòi chia tay

ANTD.VN - Sau khi xảy ra cãi vã và chị T bỏ đi thì bất ngờ Thắng đuổi theo và dùng hung khí đâm chị T nhiều nhát dẫn đến tử vong. Nghi can sau đó đã đến cơ quan công an trình diện.

 

Liên quan đến vụ "Cô gái tử vong với nhiều vết đâm bên lề đường, nghi bị sát hại" như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, chiều 23-4, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đang tạm giữ đối tượng Võ Minh Thắng (SN 1991, quê tỉnh Bến Tre) - giáo viên thể dục của Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) - nghi can sát hại cô giáo T, để làm rõ hành vi “giết người".

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chị T là bạn gái và là vợ sắp cưới của đối tượng. Cả 2 cùng là giáo viên THPT Võ Thị Sáu. Theo kế hoạch, dịp 30-4 này cả 2 sẽ tổ chức đám cưới.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, mới đây chị T phát hiện Thắng "quen" nhiều người cùng lúc nên đã từ hôn. Trưa nay, Thắng gặp chị T trên đường Trường Sa, quận Bình Thạnh để nói chuyện và cố gắng níu kéo tình cảm nhưng chị T kiên quyết. Tại đây cả 2 có lời qua tiếng lại.

Sau đó, chị T bỏ đi đến khu vực cầu Bông thì Thắng chạy xe theo chặn lại và dùng dao đâm hơn 10 nhát vào người cô gái trẻ khiến nạn nhân gã gục và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nam thanh niên đến thẳng cơ quan Công an trình diện khai nhận hành vi phạm tội của mình.