Tạm giữ hình sự tài xế xe tải trong vụ đè chết 5 người ở Hải Dương

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Xuân Hòa (26 tuổi, quê quán Thanh Hóa), người điều khiển chiếc xe tải gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên QL 5, đoạn đi qua địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xảy ra sáng 23-7 khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương, đó là CQĐT Công an huyện Kim Thành ngày 24-7 cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Hoàng Xuân Hòa (26 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ vụ tai nạn kể trên.

Như ANTĐ thông tin, trước đó, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin ban đầu về 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong sáng 23-7, khiến 7 người tử vong. Trong thông báo của Công an tỉnh Hải Dương nêu rõ, một số trang mạng đưa tin một số người dân đứng xem vụ TNGT thứ nhất (xảy ra lúc 4h30) và dẫn đến xảy ra vụ TNGT thứ ba (xảy ra khoảng 6h, liên quan đến tài xế Hoàng Xuân Hòa) là hoàn toàn không chính xác. 

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Hòa; qua đó ghi nhận kết quả không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở, và Hoàng Xuân Hòa cũng âm tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hoàng Xuân Hoà khai báo do bị hỏng hệ thống phanh xe nên chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Diễn biến ám ảnh vụ tai nạn thứ ba xảy ra tại Km 63+500, tuyến QL 5 địa bàn xã Cộng Hòa. Chiếc xe ôtô BKS: 29H-150.97 của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (địa chỉ quận Đống Đa, Hà Nội), do Hoàng Xuân Hòa  điều khiển chở các thùng đựng nước đóng chai, di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, đã xảy ra va chạm với dải phân cách giữa 2 làn đường xe cơ giới, dẫn đến xe bị đổ nghiêng sang trái theo hướng hành trình, đè lên một số người đi bộ và đi xe môtô đang đứng chờ qua đường. 

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong và 2 người bị thương.