Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến vụ sản xuất mì chính giả ở Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Hùng Tuấn (SN 1978, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) và một đối tượng liên quan để điều tra về vụ sản xuất, kinh doanh mì chính giả...

Trước đó, khoảng 15h ngày 14-5, tại khu vực ngõ 554, đường Trường Chinh (phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Đống Đa tiến hành kiểm tra đối tượng Vũ Hùng Tuấn, phát hiện thu giữ 3 thùng bột ngọt loại 1kg/1 gói, 36 gói/1 thùng và 2 thùng bột ngọt loại 454g/1 gói, tổng cộng 80 gói, có dấu hiệu giả mạo.

Lực lượng công an phát hiện số lượng lớn mì chính giả

Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở Công an phường Khương Thượng để tiến hành làm rõ.

Bước đầu, Vũ Hùng Tuấn khai chở số hàng hóa trên từ chợ Hà Đông đến ngõ 554, đường Trường Chinh để giao cho người mua. Số hàng hóa trên không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ, hóa đơn.

Tại văn bản ngày 14-5-2020 của Công ty bị đối tượng có hành vi xâm phạm sở hữu nhãn hàng xác định, toàn bộ số hàng thu giữ là bột ngọt giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì không phải do đơn vị này sản xuất.

Từ lời khai của Tuấn, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp cửa hàng tạp hóa tại địa chỉ số 24 - phố Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn bột ngọt nhãn hiệu giả, cùng nhiều dụng cụ như máy hàn, bao bì nilon, 8 bao mì chính Trung Quốc...

Tổng số tang vật thu giữ lên đến khoảng 1,4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu các loại. Trong vụ việc này, Tuấn là đối tượng có vai trò thường xuyên vận chuyển mì chính giả đi tiêu thụ. 

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ việc.