Tạm giữ 4 nghi can liên quan đến vụ án mạng

ANTĐ -Cơ quan CSĐT – CAH Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ về cái chết của anh Lê Duy Hào trước cửa một quán hát karraoke.

Theo tài liệu điều tra, ngày 15-3, người dân phát hiện một nam giới chết tại khu vực trước cửa môt quán hát karraoke thuộc địa bàn thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

CAH Lục Ngạn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định được danh tính của nạn nhân là Lê Duy Hào (SN 1992) ở thôn Nam Điện, xã Nam Dương huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị rách vùng khóe mắt, có máu trong mũi, lưỡi bị rách, có máu tụ sau gáy, lá lách bị dập. 
Tạm giữ 4 nghi can liên quan đến vụ án mạng ảnh 1
Bàn thờ nạn nhân Lê Duy Hào
Nhiều người dân sống gần khu vực này cho biết, thời điểm đó, cũng đã muộn, lại có tiếng nhạc vọng ra từ quán karaoke nên họ không nghe thấy tiếng xô sát đánh nhau, đoạn đường xóm Tân Tiến là ngõ cụt. Nhiều người thắc mắc không hiểu nạn nhân bị đánh chết tại đây hay bị đánh từ chỗ khác đến đây tử vọng.

Theo người thân và bạn bè nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát xuất phát từ xích mích của một số thanh niên trong đám cưới của một người bạn ở xã Quý Sơn, Lục Ngạn.

Tại đây do mâu thuẫn trong việc không mời được Hào uống rượu nên một số thanh niên có tên C ở Quan Ngọt, thị trấn Kép Lạng Giang, và L. ở thị trấn Kép, Lạng Giang cùng 1 người tên Phạm Văn Trịnh (xã Trù Hựu) đã xảy ra mâu thuẫn và đã được mọi người can ngăn.

Sau khi rời khỏi đám cưới, hai bên đã đi uống nước để giảng hòa, tại đây do vẫn còn bực tức vì mâu thuẫn trước đó nên Trịnh đã tát Hào 4 cái, sau đó Trịnh vào bên trong thanh toán tiền nước, phía ngoài 3 người còn lại lao vào hành hung Hào. Địa điểm uống nước được cho là phía ngoài quốc lộ 31 đầu lối vào xóm Tân Tiến. 
Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Ngạn đã tạm giữ 4 nghi can liên quan đến vụ an mạng trước cửa quán karaoke khu vực xã Trù Hựu để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, ngày 17/3, đối tượng Phan Văn Trịnh (SN 1992) ở thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu đã đến Công an huyện Lục Ngạn Bắc Giang đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, bước đầu, Phan Văn Trịnh khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Trịnh và Lê Duy Hào xảy ra xô xát. 
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.