Tạm giam đối tượng chặn đường, cướp tài sản của học sinh

ANTD.VN - Cuối tháng 4-2019, trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội xuất hiện tình trạng các em học sinh trên đường đi học bị đối tượng dùng bơm kim tiêm, dao nhọn chặn đường, cướp tài sản. Trước tình hình này, CAQ Long Biên đã nhanh chóng tổ chức điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, các trinh sát CAQ Long Biên đã bắt giữ đối tượng.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT- CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Vương (SN 1985, trú tại phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Vương nghiện ma túy, đã có 3 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Vương mới ra tù tháng 9-2018 nhưng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Đối tượng Nguyễn Minh Vương

Theo tài liệu điều tra, ngày 26-4, CAP Phúc Lợi, quận Long Biên nhận được tin báo của cháu Nguyễn Tiến Quân (SN 2001, ở quận Long Biên) về việc bị một nam thanh niên dùng dao gấp đầu sắc nhọn, dài khoảng 15cm đe dọa bắt cháu phải đưa tài sản. Đối tượng này lục soát và lấy đi 300.000 đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động iPhone 6 của nạn nhân.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, CAQ Long Biên đã tiến hành điều tra truy xét và đến ngày 3-5 đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Vương.

Tại cơ quan công an, Vương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài gây ra vụ cướp trên, Vương đã thực hiện trót lọt 8 vụ khác trên địa bàn quận Long Biên.

Theo Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng CAQ Long Biên: “Con mồi” mà Vương nhắm tới là những em học sinh đi một mình, tại những đoạn đường vắng người qua lại. Theo lời khai của đối tượng những học sinh THCS, PTTH thường mang theo điện thoại, tiền và khi bị đe dọa thì sẽ sợ hãi, nhanh chóng giao tài sản. Cùng với đó, học sinh “ít” dám phản kháng chống cự, chỉ cần Vương dùng lời nói đe dọa đã có thể “trấn lột” được tài sản. Vương chọn những khu vực vắng vẻ ở quận Long Biên để gây án vì đây là nơi có đường xá thông thoáng, dân cư thưa thuận lợi cho đối tượng tẩu thoát nếu như bị truy đuổi”.

Cũng theo đồng chí Trưởng CAQ Long Biên: “Thời gian đối tượng gây án chủ yếu là từ 16h30-17h30, 13h – 14h, khung giờ học sinh đi học và trở về nhà. Với thủ đoạn là đối tượng đi xe máy, bám theo các em học sinh đi học về, đến đoạn đường trống vắng thì tạt đầu xe chặn, cầm dao hoặc bơm kim tiêm đe dọa khống chế rồi cướp tài sản. Nếu bị hại kháng cự, đối tượng sẵn sàng dùng hung khí tấn công”.

Đây là một loại hình tội phạm tương đối mới, do vậy CAQ Long Biên đang phối hợp cùng các nhà trường phổ biến, tuyên truyền đến các em học sinh, phụ huynh cách thức đối phó khi gặp phải những tên cướp.

Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo các em học sinh khi gặp trường hợp cướp trên đường nên chấp hành theo yêu cầu của đối tượng, tránh phản kháng. Vì đối tượng đã nhắm vào trường hợp các em đi một mình không có người hỗ trợ giúp đỡ. Đồng thời, chúng có sử dụng hung khí và  khả năng chống cự của các em học sinh hạn chế. Vì thế các em nên bình tĩnh, làm theo những gì các đối tượng yêu cầu và chủ động ghi nhớ những hình ảnh nhận dạng của đối tượng, phương tiện....Sau khi đối tượng đã bỏ đi thì nên nhờ sự giúp đỡ của người lớn, liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo sự việc.

Việc bắt giữ được đối tượng cướp tài sản của học sinh của CAQ Long Biên là hết sức kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân, nhất là các bậc phụ huynh và em học sinh, cần nâng cao tinh thần cảnh giác hơn nữa, tránh làm mồi cho tội phạm cướp, cướp giật tài sản.