Tái phạm nguy hiểm

(ANTĐ) - Mới 21 tuổi nhưng Lý Trung Hiếu (SN 1989, trú tại 293 Ngọc Lâm, quận Long Biên) đã có một bản lý lịch bất hảo: Năm 2005 đi trại giáo dưỡng; năm 2007 bị 2 lần xử phạt hành chính về hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng; năm 2008 có 2 tiền án: 18 tháng tù vì tội đua xe trái phép; 8 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có… Vừa mãn hạn tù ngày 27-1-2010 nhưng Hiếu không tu chí làm ăn mà còn tiếp tục phạm tội.

Tái phạm nguy hiểm

(ANTĐ) - Mới 21 tuổi nhưng Lý Trung Hiếu (SN 1989, trú tại 293 Ngọc Lâm, quận Long Biên) đã có một bản lý lịch bất hảo: Năm 2005 đi trại giáo dưỡng; năm 2007 bị 2 lần xử phạt hành chính về hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng; năm 2008 có 2 tiền án: 18 tháng tù vì tội đua xe trái phép; 8 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có… Vừa mãn hạn tù ngày 27-1-2010 nhưng Hiếu không tu chí làm ăn mà còn tiếp tục phạm tội.

Bị cáo Hiếu trong lúc nghị án

Bị cáo Hiếu trong lúc nghị án

17h20 ngày 10-5-2010, tổ tuần tra chống cướp giật của Phòng CSĐT về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm phát hiện một đối tượng đi xe Wave không BKS có dấu hiệu khả nghi. Kiểm tra hành chính trong người đối tượng này phát hiện 1 bình xịt hơi cay, 1 dao bấm và 3 chiếc điện thoại di động. Tại CQĐT, đối tượng khai nhận là Lý Trung Hiếu đã gây nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

22h ngày 2-5-2010, Lý Trung Hiếu sử dụng xe máy Wave của mẹ Hiếu (là bà Hoàng Thị Ngọ vừa mua chưa có đăng ký) đến đường Láng Hạ thì phát hiện thấy vợ chồng chị Tạ Thị Thúy và anh Nguyễn Văn Chuyên (trú tại Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Đống Đa) chở nhau bằng xe máy đi về đường Láng, chị Thúy ngồi sau ôm túi xách. Bám theo “con mồi” đến trước cửa khách sạn Fortuna, Hiếu vượt lên áp sát và giật chiếc túi xách của chị Thúy rồi chạy thoát.

Đến đường Nguyễn Khang, Hiếu kiểm tra trong túi xách có 3 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại di động và một số ngoại tệ… tổng trị giá tài sản là 18 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Hiếu lấy tiền và điện thoại di động còn các giấy tờ khác vứt xuống sông Tô Lịch. Trưa 10-5, Hiếu tiếp tục lượn phố để “săn mồi”. Trên đường Láng hướng về phía Cầu Giấy, Hiếu phát hiện một đôi nam nữ, người phụ nữ đằng sau đang cầm trên tay chiếc túi xách liền bám theo xe và đến vòng xuyến Cầu Giấy, Hiếu giật chiếc túi xách rồi tăng ga tẩu thoát. Lục soát lấy hơn 18 triệu đồng và 298USD, Hiếu vứt túi xách cùng toàn bộ giấy tờ của bị hại trên phố Giang Văn Minh.

Tại phiên tòa, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài hai vụ án này, Hiếu còn khai thực hiện 3 vụ cướp giật khác trong các ngày 4, 5 và 10-5 trên các tuyến phố Đào Tấn, Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám. Do CQĐT chưa xác định được danh tính bị hại nên hồ sơ 3 vụ việc này đã được tách rút tài liệu, sau khi điều tra được sẽ xử lý sau. Công tố viên tại tòa đã truy tố Lý Trung Hiếu tội cướp giật tài sản theo điểm d, khoản 2, Điều 136 - BLHS. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là tái phạm nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hiếu mức án 5 năm tù giam.

Nguyễn Thủy