Suýt thiệt thân vì bạn "chát"

(ANTĐ) - Nhận lời “đi dạo mát buổi tối” với một thanh niên qua mạng Internet, hai cô gái trẻ là Hoàng Thu Hương (SN 1990), quê Mai Sơn, Sơn La và Lê Thị Hường (SN 1989), quê Thanh Ba, Phú Thọ đã bị 5 đối tượng dùng vũ lực uy hiếp bắt vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Rất may, CAP Bồ Đề, quận Long Biên đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời...

Suýt thiệt thân vì bạn "chát"

(ANTĐ) - Nhận lời “đi dạo mát buổi tối” với một thanh niên qua mạng Internet, hai cô gái trẻ là Hoàng Thu Hương (SN 1990), quê Mai Sơn, Sơn La và Lê Thị Hường (SN 1989), quê Thanh Ba, Phú Thọ đã bị 5 đối tượng dùng vũ lực uy hiếp bắt vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Rất may, CAP Bồ Đề, quận Long Biên đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời...

Nghỉ học gần 3 năm nay, Hoàng Thu Hương từ Sơn La về ở nhà người chị họ tại quận Cầu Giấy. Không tiếp tục theo học cũng như chẳng có công ăn việc làm, theo lời kể của cô gái trẻ này, việc duy nhất hàng ngày mà Hương “làm” là chơi điện tử Internet. Mỗi ngày, chị họ của Hương cho 50.000 đồng, thời gian chơi lúc nào tùy theo ý thích của cô bé.

Vài tháng gần đây, trong danh sách những người bạn trên mạng của Hương có một nick-name lạ chủ động nhảy vào làm quen. Diện mạo bảnh trai của người bạn mới này, cộng với cái “nick” khá ấn tượng, “công-tử-ăn-chơi 102” đã khiến cô gái trẻ xiêu lòng, đồng ý kết bạn. Chiều 14-6, “công-tử-ăn-chơi 102”  lên mạng rủ Hương tối hôm đó đi dạo mát.

Hương cho địa chỉ ngõ nhà mình và hẹn đối tượng đến đón. Tuy nhiên, buổi đi chơi hôm đó bất thành vì khi ra ngõ, Hương thấy một nhóm khá đông thanh niên đi 2, 3 xe máy nên đã đứng từ xa quan sát mà không dám xuất hiện. Hôm sau gặp nhau trên mạng, “công-tử- ăn-chơi 102” có ý trách Hương không ra điểm hẹn, và đề nghị được gặp vào tối hôm sau, tức 17- 6.

Hương đồng ý. Không chỉ vậy, Hương còn rủ thêm cô bạn gái là Lê Thị Hường đi cùng. Khoảng 24h ngày 17-6, hai cô gái trẻ được một nhóm 7 thanh niên, gồm 6 nam và 1 nữ đến đón ở phố Dương Quảng Hàm. Lúc này, Hương mới biết tên thật của “công-tử-ăn-chơi 102” là Hải. 2 cô gái trẻ được Hải hướng dẫn lên ngồi sau chiếc xe Vespa LX mới coóng do một thanh niên tên là Ngọc Anh chở.

 Từ phố Dương Quảng Hàm, cả nhóm đi sang hướng cầu Chương Dương, rồi rẽ về hướng đê đi Bát Tràng. Cách cầu Chương Dương vài chục mét, đôi trai gái bạn của Hải tách nhóm, rẽ xuống một con dốc dẫn vào nhà nghỉ. Còn lại Hương, Hường và 5 gã thanh niên. Chúng chở 2 cô gái đi tiếp trên đê Lâm Du và vào nhà nghỉ Quả Cầu Vàng. Trong khi số đối tượng làm thủ tục thuê phòng, nhân viên lễ tân của nhà nghỉ thấy biểu hiện nghi vấn nên đã thoái thác không cho thuê phòng.

Thấy vậy, 5 đứa bắt Hương và Hường lên xe máy và đi theo đường dân sinh dọc triền đê ra hồ Bồ Đề, dừng lại trước một nhà nghỉ trong ngõ 118 Nguyễn Văn Cừ. Một lần nữa, khi các đối tượng dừng xe ép 2 cô gái trẻ phải vào nhà nghỉ, Hương và Hường phản ứng quyết liệt. Lập tức, một tên trong nhóm đá, đấm vào mặt Hương.

Hường thì bị chúng tát vào mặt. Đau đớn, nhưng hình dung được điều gì sẽ xảy ra nếu bị nhóm thanh niên đưa vào nhà nghỉ, Hương quyết không chịu đi. Các đối tượng đã để Hương lại, khống chế Hường lên xe máy tiếp tục đi theo chúng. Trước khi đám thanh niên bỏ đi, Hương nghe loáng thoáng một tên trong nhóm gọi điện thoại bảo đồng bọn đến bắt cô đi. Sợ quá, Hương thuê “xe ôm” hỏi đường đến thẳng CAP Bồ Đề trình báo. Lúc này là 3h30 ngày 17-6.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của  Hương, CAP Bồ Đề đã tìm cách liên lạc được với Lê Thị Hường lúc này đã bị nhóm 5 đối tượng đưa trở vào nội thành. Biết bị lực lượng công an truy tìm, cả bọn bỏ trốn. Khẩn trương truy xét,  ngày 17-6, CAP Bồ Đề phối hợp cùng trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Long Biên đã xác định và đưa toàn bộ 5 đối tượng về trụ sở CAP Bồ Đề.

Bọn chúng gồm Phạm Văn Hải (SN 1988), nhà ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm; Trần Ngọc Anh (SN 1988), nhà ở phường Trung Liệt, Đống Đa; Nguyễn Văn Hùng (SN 1988), trú tại phường Thổ Quan, Đống Đa; Trần Quang Minh (SN 1988), nhà ở phường Tương Mai, Hoàng Mai; và Đoàn Vương Quốc (SN 1990), nhà ở phường Khâm Thiên, Đống Đa.

Trong số này, Phạm Văn Hải chính là đối tượng đã làm quen với Hương qua mạng Internet và rủ Hương đi chơi. Lời khai ban đầu của số đối tượng trên cho thấy, ban đầu chúng chỉ định rủ Hường và Hương đi chơi. Song thấy 2 cô gái trẻ dễ dãi quá nên đã đưa sang nhà nghỉ định quan hệ tình dục.

Hoàng Quân