Sự thật bất ngờ về vụ xô xát "đánh cả bé gái" gần trường THCS Long Biên

ANTD.VN - Ngày 8-1, mạng xã hội Facebook xuất hiện một video clip quay cảnh xô xát của một nhóm người gần trường THCS Long Biên (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội), trong đó có sự xuất hiện của bé gái khoảng 5-6 tuổi. Thông tin ban đầu cho rằng vụ xô xát dữ dội tới mức “đánh cả bé gái”. Tuy nhiên, sự việc đã được Công an phường Long Biên làm rõ với những sự thật bất ngờ.

Ngày 10-1, trao đổi với PV Báo ANTĐ, Thiếu tá Nguyễn Quang Hải (Phó Trưởng CAP Long Biên phụ trách hình sự) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc và xuất hiện clip trên mạng, lãnh đạo Công an quận Long Biên đã chỉ đạo CAP vào cuộc điều tra.

Trực tiếp Thiếu tá Nguyễn Quang Hải cùng các trinh sát hình sự của CAP Long Biên đã xuống hiện trường, thu thập chứng cứ và mời những người có liên quan lên làm rõ.

Theo đó, sự việc có diễn biến không giống như thông tin ban đầu đăng tải trên mạng xã hội. 

Vụ xô xát ở gần trường THCS Long Biên diễn ra "không giống như thông tin trên mạng xã hội". Ảnh chụp từ clip

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 8-1, nam thanh niên có tên Nguyễn T.C (SN 1983, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) điều khiển xe máy BKS 29X5-53** đèo con gái tên V. (khoảng 5-6 tuổi) đi từ ngã tư Tư Đình – Long Biên lên Ngọc Lâm để mua sách vở.

Khi C. đi trên đường Cổ Linh tới đoạn đối diện trường THCS Long Biên, người này thấy một chiếc xe taxi đỗ ở bên đường nên đánh lái vòng sang bên trái xe. Lúc đó, lái xe taxi là anh Nguyễn Văn D. đang xem xét tình trạng nổ lốp sau nên xảy ra va chạm với C., khiến nam thanh niên đi xe máy này bị loạng choạng, làm con gái ngã xuống đường.

Lập tức, C. đỡ con gái dậy đưa lên vỉa hè, rồi chạy tới túm cổ áo, dùng tay không đánh, đấm lái xe D.

Chứng kiến hành vi xô xát nói trên, một nam thanh niên khác đang đi trên đường là anh Nguyễn Q.K (SN 1995, trú tại quận Hai Bà Trưng) đã chạy vào can ngăn, lôi C. ra.

Toàn bộ diễn biến nói trên xảy ra trước khi người dân quay clip và tung lên mạng.

Sau đó, C. tưởng rằng K. là “người quen” của lái xe D. nên đã quay sang đánh người can ngăn này. C. đã nhặt viên gạch trên vỉa hè để đánh vào đầu K., rồi nhặt thanh tre đánh vào đầu và người lái xe D. Trong quá trình này, con gái của C. là bé V. đã khóc lóc, kêu gọi người bố dừng tay đánh người, nhưng bị C. đẩy ra.

“Bé gái đó là con của người thanh niên manh động cầm gạch tấn công, chứ không phải là con của các nạn nhân bị đánh. Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội không chính xác”, Thiếu tá Nguyễn Quang Hải chỉ rõ.

Sự việc xô xát sau đó được nhiều người can ngăn, nên C. đã đèo con gái bỏ đi, trong khi các anh K. và D. được sơ cứu vết thương. Anh K. được xác định bị dập ngón tay út, đỉnh đầu bên trái có 1 vết rách khâu 1 mũi tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Trong khi đó, lái xe taxi D. bị sưng tím bên mắt trái, sưng ở đầu, cổ tay trái và lưng bị đau.

Dưới đây là video clip do người dân ghi lại, quay cảnh xô xát:

Hiện CAP Long Biên vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.