Sử dụng giấy khám sức khỏe trục lợi bảo hiểm y tế có thể bị phạt tù

ANTD.VN - Những tờ khám sức khỏe khổ A3, A4 được công khai rao bán trên mạng xã hội với giá vài trăm nghìn đồng/tờ. Nếu nhìn bằng mắt thường, người mua sẽ không phân biệt được thật - giả hoặc thậm chí biết rõ là giả, nhưng vì hám lợi, nhiều người vẫn mua về để sử dụng với mục đích cá nhân.

Theo thống kê của Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội, năm 2017, đơn vị đã tiếp nhận 20 vụ việc của công an các quận, huyện, phòng nghiệp vụ CATP trưng cầu giám định gần 3.400 mẫu giấy tờ khám sức khỏe, giấy chuyển viện, giấy ra viện, giấy nhập viện nghi giả. Qua giám định 100% các mẫu gửi đến đều là giấy tờ giả.

Rao bán công khai giấy khám sức khỏe giả trên mạng xã hội Facebook

Các vụ việc này đều bị lực lượng chức năng của CATP Hà Nội phát giác khi giấy tờ giả được công khai rao bán trên mạng xã hội như Facebook, Zalo. Qua quá trình điều tra, lực lượng CATP Hà Nội đã phát hiện và điều tra làm rõ, thu giữ hàng nghìn tờ giấy khám sức khỏe, giấy ra viện, giấy nhập viện, giấy chuyển tuyến. Chỉ cần bỏ ra từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng, người dân đã có thể mua được “trọn bộ” giấy khám sức khỏe, giấy ra viện, giấy nhập viện để có thể thanh toán được thẻ bảo hiểm y tế mà không cần đi khám hoặc hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc, thi lấy bằng lái xe với kết luận “đủ điều kiện học tập và làm việc”.

Từ giấy khám sức khỏe có dấu giáp lai...

“Để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đi lại cho các cá tổ chức, cá nhân chúng tôi chuyên làm giấy khám tại các bệnh viện tại Hà Nội

Bạn là sinh viên chuẩn bị đi thực tập hay sinh viên sắp tốt nghiệp?

BẠN muốn mua 1 GIẤY KHÁM SỨC KHỎE đi xin việc, công ty, cao học, xin nhanh chóng. Bạn đang có nhu cầu xin việc? Bạn cần GIẤY KHÁM SỨC KHỎE theo đúng thông tư 14 để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Làm giấy khám sức khỏe SIÊU TỐC. Hãy nhấc máy lên và gọi 0986.944.xxx - 0945.765.xxx”.

... đến những tờ chưa có dấu giáp lai đều dễ dàng tìm thấy được rao bán trên mạng

Chỉ cần dành ít phút dạo qua các trang mạng xã hội, gõ tìm kiếm sẽ dễ dàng thấy ngay những lời quảng cáo mời chào bán giấy khám sức khỏe hay các trang FB cá nhân rao bán giấy khám sức khỏe các loại từ khổ nhỏ đến khổ lớn, loại có dấu giáp lai đóng vào ảnh hay loại ghi khống không ảnh chưa dấu giáp lai tùy thuộc vào nhu cầu người sử dụng. Thậm chí có đối tượng còn rao bán cả giấy xác nhận... đã nằm viện.

Đại úy Lê Thị Kim Tuyến, Đội trưởng Đội Giám định tài liệu, Phòng Kỹ thuật hình sự cho hay, thủ đoạn của các đối tượng thường là in số lượng lớn giấy khám sức khỏe bằng khổ A3, A4. Sau đó tự khắc dấu giả bằng cao su hoặc in màu hình dấu thật, sử dụng kỹ thuật photoshop scan vào giấy khám sức khỏe giả. Đối với chữ ký, các đối tượng có nhiều cách để làm giả. Phổ biến nhất là các đối tượng khắc dấu chữ ký vì làm như vậy mực sẽ đồng màu và gần giống nhất với chữ ký thật. Cách thứ 2 là in màu kỹ thuật số tương tự như làm dấu và cách thứ 3 là ký trực tiếp vào giấy khám sức khỏe.

Hàng nghìn giấy khám sức khỏe giả đã bị lực lượng CATP Hà Nội phát hiện thu giữ

Tận mắt chứng kiến những mẫu giấy tờ giả mà Đội Giám định tài liệu thông tin, đang tiếp nhận từ các đơn vị, có thể nhận thấy các chữ ký giả được ký trực tiếp vào tờ giấy khám sức khỏe đều cùng do một người ký ra dù có biến hóa nhưng đều có nét giống nhau. Đây cũng là loại giấy dễ bị phát hiện làm giả nhất vì chữ ký này nếu so với chữ ký thật sẽ dễ dàng phân biệt vì không phải do cùng 1 người ký.

Theo chỉ huy Đội Giám định tài liệu, với công nghệ hiện đại như hiện nay, giấy giả rất khó bị phát hiện. Với những loại giấy giả bằng công nghệ in màu rất khó nhận biết, phải sử dụng máy chuyên dụng kiểm tra kỹ mới có thể phát hiện ra. Để phòng ngừa việc mua phải giấy khám sức khỏe, giấy ra viện, giấy nhập viện hay giấy chuyển tuyến của Bệnh viện hay Trung tâm y tế, người mua cần biết rõ, các loại giấy tờ liên quan đến sức khỏe con người không rao bán trên mạng xã hội mà phải do chính đơn vị cấp ra.

Do đó, chữ ký trên mỗi tờ giấy này đều là chữ ký “tươi” được ký trực tiếp, không thể là chữ ký đóng dấu. Khi nhìn vào dấu của của Bệnh viện hay trung tâm y tế trên các loại giấy tờ nếu không thấy vết hằn có thể nghĩ đó là giấy tờ giả.

100% giấy khám sức khỏe bị lực lượng CATP Hà Nội thu giữ đều là giấy tờ giả

Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015 đã quy định bên cạnh việc làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đã khẳng định người nào sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả để thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Do đó, người dân không nên vì hám lợi từ trục lợi bảo hiểm y tế hay các mục đích khác mà mua bán, sử dụng giấy tờ giả từ các cá nhân để rồi “tiền mất, tật mang”.