"Sở hữu" 9 tiền án, "nữ quái" tiếp tục gây án

ANTD.VN - Không gia đình, không người thân, Nguyễn Bích Hằng (SN 1974, quê quán Hải Phòng) thi hành bản án đầu tiên từ khi 18 tuổi, và liên tục đến tận bây giờ...

Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bích Hằng (SN 1974, quê quán TP. Hải Phòng, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hoài Đức nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Nguyễn Văn Minh G., học sinh lớp 6, trường THCS La Phù, huyện Hoài Đức về việc bị một người phụ nữ tự xưng là phó ban phụ huynh của lớp, mượn xe đạp rồi... biến mất.  

Theo lời kể của của cháu G, khi vừa dắt xe đạp điện ra khỏi cổng trường, cậu bé gặp một người phụ nữ tự nhận là phó ban phụ huynh và nói tên cô giáo chủ nhiệm của lớp cháu. Người này nhờ cháu G chở đi nhờ một đoạn để mua khóa cho lớp học. Di chuyển một quãng, người phụ nữ dừng lại, bảo cháu G. cho mượn xe đi mua khóa. Không chút nghi ngờ, cháu G đã đưa xe đạp điện cho người phụ nữ.

"Sở hữu" 9 tiền án, "nữ quái" tiếp tục gây án ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Bích Hằng

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27-5, Công an huyện Hoài Đức phát hiện đối tượng nghi vấn lừa lấy xe đạp điện của cháu G. xuất hiện trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, đã triệu tập về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Danh tính người phụ nữ được xác nhận là Nguyễn Bích Hằng. Bước đầu, Hằng đã khai nhận hành vi phạm tội của cô ta; đồng thời còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ việc khác tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng tháng 2-2019, cũng với thủ đoạn giả mạo là phụ huynh học sinh, Nguyễn Bích Hằng lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy điện nhãn hiệu OSAKAR của cháu Nguyễn Việt T trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Sau đó khoảng 1 tháng, Hằng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy điện nhãn hiệu THBOSS của cháu Nguyễn Anh T., trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Khoảng tháng 5-2020, Nguyễn Bích Hằng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy điện nhãn hiệu SNN màu xanh của cháu Lê Đức A trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại úy Nguyễn Quốc Thành, Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế ma túy Công an huyện Hoài Đức cho hay, xác minh thông tin về Nguyễn Bích Hằng, các điều tra viên giật mình vì "nữ quái" này có tới 9 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bản án đầu tiên năm 1992,  Hằng bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 12 tháng tù giam.