‘Siêu’ trộm gây án tại 16 trường học

ANTD.VN - Bước đầu, đối tượng Trường khai nhận đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản tại các trường học, trong đó 12 vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và 4 vụ tại địa bàn Hà Nội.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 2-5 cho biết, đơn vị đang thực hiện biện pháp tố tụng đối với Phùng Văn Trường (SN 1989, trú ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phùng Văn Trường

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định xảy ra liên tiếp các vụ trộm cắp tại nhiều trường học. Điển hình tại trường mầm non Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, kẻ gian đột nhập lấy cắp 6 bộ máy vi tính, 2 màn hình máy tính, 1 tivi, 1 máy tính xách tay và 6 đàn organ.

Xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Phùng Văn Trường. Tại cơ quan điều tra, Phùng Văn Trường khai nhận đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản tại các trường học; trong đó 12 vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và 4 vụ tại địa bàn Hà Nội. Thủ đoạn của “siêu trộm” này là dùng xe taxi lái thuê, vừa đi chở khách vừa lân la tìm các nơi sở hở để trộm cắp.

Sau đó, đối tượng lợi dụng vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc đêm tối, nhân viên bảo vệ sơ hở, sẽ đột nhập rồi dùng công cụ hỗ trợ phá cửa, lấy cắp thiết bị, đồ dùng giá trị.