Siêu lợi nhuận của đường dây buôn vũ khí thô sơ qua mạng

ANTD.VN - Cơ quan Công an bước đầu xác định trong vòng 2 năm, các đối tượng đã giao dịch qua tài khoản ngân hàng số tiền lên đến gần 3 tỷ đồng cho những bản hợp đồng mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Ngày 27-12, thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh làm rõ đường dây mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng, đã được Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) công bố.

Siêu lợi nhuận của đường dây buôn vũ khí thô sơ qua mạng ảnh 1

Các đối tượng Trí, Lập và số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bị thu giữ

Theo đó, đơn vị này phối hợp cùng CAQ Gò Vấp, TP. HCM đã triển khai đồng loạt các tổ công tác bắt quả tang, khám xét khẩn cấp đối với Phan Văn Trí (22 tuổi) và Dương Văn Lập (24 tuổi), cùng trú tại phường 11, quận Gò Vấp, về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Cơ quan chức năng thu giữ khoảng 3.500 vũ khí thô sơ các loại gồm kiếm, súng, đạn, dùi cui, quả đấm thép...

Đây là kết quả bước đầu của chuyên án được xác lập trong thời gian dài, qua đó, cơ quan Công an đã lật tẩy thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi của Trí và Lập. Cặp đôi này rất ít khi trực tiếp giao dịch, thu tiền của khách, mà đều thông qua mạng Internet. Sau khi có khách đặt hàng, chuyển tiền qua tài khoản, Trí và Lập sẽ thuê người giao hàng tận nơi. 

Ngày 24-12, đúng thời điểm các đối tượng đang tiến hành giao dịch, ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt quả tang, khám xét khẩn cấp đối với 2 đối tượng trên. 

Tại nhà Phan Văn Trí, lực lượng chức năng thu giữ 5 khẩu súng bắn điện, 33 viên đạn súng bắn điện, 90 pháo bi nổ, 16 ống pháo hoa, 8 bình xịt hơi cay, 51 roi điện, đèn pin chích điện...

Còn tại nơi ở của Dương Văn Lập, lực lượng chức năng thu giữ 265 tay đấm kim loại, 9 khẩu súng các loại, trong đó có súng hơi ống ngắm sát thương hơn 100m; 2.000 hộp đạn, 19 cây kiếm Nhật các loại 60-120m, hàng chục hộp đạn chì các loại; 3,6kg đạn bi sắt, 24 dùi cui điện gần 400 dùi cui, đèn pin 150 bình xịt hơi cay...

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, Phan Văn Trí lập 1 trang web để quảng cáo, giao dịch với khách hàng. Để hút khách, nam thanh niên này tự quay clip các sản phẩm và giới thiệu tính năng, cách sử dụng. 

Qua kiểm tra 2 tài khoản ngân hàng mà Trí sử dụng để giao dịch với các công ty chuyển phát nhanh, cơ quan chức năng xác định trong gần 2 năm trở lại đây, số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Trí còn đang đặt một kiện hàng số lượng lớn từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Tương tự như Trí, Dương Văn Lập khai nhận thường  sử dụng 2 trang web để giao dịch mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Các đối tượng thường đặt hàng từ nước ngoài, sau đó vận chuyển về Việt Nam tổ chức bán buôn và bán lẻ. Vụ  việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.

Điều 233 BLHS 1999 và 306 BLHS 2015, quy định Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí  thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ. 

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí  thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c)  Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ  một năm đến năm năm