Say rượu, lao xe vào tổ kiểm dịch Covid-19 để tìm đường bỏ chạy

ANTD.VN - Trong quá trình phối hợp kiểm tra đảm bảo cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19, CSGT và lực lượng chức năng tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã bị hai đối tượng say rượu, lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ để tìm đường bỏ chạy. Cả hai đối tượng đã bị phạt 17 triệu đồng...

Trước đó, vào tối 6-4, tổ công tác làm nhiệm vụ cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không có BKS, không đèn chiếu sáng, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra y tế theo quy định.

Đối tượng điều khiển xe không dừng lại và lao thằng xe vào tổ công tác để bỏ chạy. Rất may, cú đâm này chỉ làm một nhân viên y tế bị thương nhẹ. Cả hai đối tượng sau đó tự đâm xe vào hàng rào cạnh đó, ngã lăn ra đường và bị lực lượng chức năng khống chế.

Qua kiểm tra, danh tính của hai đối tượng là Lường Phúc Nguyên (SN 1997) và Hoàng Văn Trung (SN 1985), cùng trú tại tỉnh Điện Biên. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân, tường trình trước đó đã uống rượu nên không làm chủ tốc độ, mất tỉnh táo nên hành động rồ dại.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Lường Phúc Nguyên, người điều khiển xe máy vi phạm là 0,771mg/l khí thở. Với mức vi phạm trên, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ để xử phạt Nguyên số tiền 17 triệu đồng, theo Nghị định 100/CP của Chính phủ.