Sáu nhân viên bảo vệ tham gia đường dây trộm cắp hơn 100 tấn than

ANTD.VN - Điều bất ngờ khi điều tra vụ án, đó là cơ quan Công an xác định có sự tham gia, tiếp tay của 6 nhân viên bảo vệ trong 9 đối tượng liên quan.

CQĐT CATP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày 16-2 cho biết, đơn vị đang tiến hành tố tụng đối với 9 đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp than tại Công ty PT.Vietmindo Energitama (trụ sở tại tại xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí).

Theo điều tra, từ cuối tháng 1-2019, CATP Uông Bí phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện trộm cắp than tại khu vực kho than Khe Thần của Công ty PT. Vietmindo Energitama.

Trên cơ sơ thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, cơ quan Công an đã triệu tập 9 đối tượng liên quan, trong đó có Lê Văn Phúc (SN 1971), nhân viên bảo vệ của Công ty PT. Vietmindo; Trương Quốc Nam (SN 1980), Nguyễn Hùng Vỹ (SN 1970), Lê Hồng Quân (SN 1994), Trương Văn Cường (SN 1986), Vũ Văn Hoạch (SN 1968), đều là nhân  viên bảo vệ Công ty kho vận Đá Bạc

Ba đối tượng còn lại là Lê Mạnh Hùng, công nhân lái máy xúc Công ty Kho vận Đá Bạc; Vũ Hồng Hải và Trịnh Chí Linh, đều trú tại phường Vàng Danh, TP. Uông Bí.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận trong 2 ngày 28-1 và 13-2, Lê Văn Phúc đã bàn bạc, phối hợp với 8 người kia sử dụng phương tiện để trộm cắp khoảng 140 tấn than đem bán lấy tiền chia nhau. Vụ án đang được CATP Uông Bí điều tra mở rộng.