Sau án chung thân lại tiếp tục dùng nhân tình trẻ buôn ma túy

ANTD.VN - Mãn hạn tù không lâu, Thắng lại lún sâu vào con đường phạm pháp. Và để che chắn cho bản thân, đối tượng “cặp” với một người đàn bà trẻ đẹp rồi tận dụng luôn cô “bồ nhí” này làm tay sai buôn ma túy.  

Ngày 3-10, TAND TP Hà Nội đưa Đàm Trọng Thắng (SN 1953, trú ở phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 94-BLHS. Trước khi liên tiếp “dính” vào tội phạm ma túy, đối tượng từng phải thi hành án chung thân về tội “Tham ô tài sản”  và được đặc xá sau gần 20 năm chấp hành hình phạt.

Ngoài ra, ở lần phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này, Thắng còn sử dụng cô nhân tình chỉ đáng tuổi con mình làm tay sai và lá chắn trong hoạt động buôn bán hàng cấm. Thế nên, cũng tại phiên tòa, Hoàng Bích Ngọc (SN 1985, ở phường 3, quận 4, TP HCM, nhân tình của Thắng) cũng bị truy tố cùng tội danh. Hiện tại, ngoài vụ án này, Thắng còn đang vướng vào một vụ án ma túy khác do CATP Hồ Chí Minh  thụ lý.

Hoàng Bích Ngọc (đứng) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa

Liên quan, Nguyễn Huy Thông (SN 1982, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) và Tạ Chung Thành (SN 1991, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh), Hà Nội cùng bị xét xử về tội phạm, quy định tại Điều 94. Riêng Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1982, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, tình nhân của Thông) chỉ bị xem xét về tội “Không tố giác tội phạm”.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ, tối 28-4-2015, tại trước cửa nhà T9, Khu đô thị TimesCity (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), lực lượng CAP Hoàng Mai bắt quả tang Nguyễn Huy Thông và Hoàng Bích Ngọc tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi ấy, lực lượng công an đã thu 2.800 viên ma túy tổng hợp (hơn 866 gram) và 1 túi nilon đựng 2,387 gram Methamphetamine cùng nhiều vật chứng quan trọng.

Từ hành vi phạm tội quả tang của Ngọc cùng đồng bọn, đường dây mua bán ma túy do Đàm Trọng Thắng cầm trịch cũng nhanh chóng lộ diện. Theo đó, đầu năm 2014, Thắng và Ngọc chính thức “cặp kè” và sống với nhau theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”.

Giữa tháng 3-2015, vào TP HCM chơi, Thông quen biết “vợ chồng” Thắng tại một quán bar và thống nhất thiết lập đường dây ma túy từ Bắc vào Nam. Thực hiện tội phạm, ngày 18-4 sau đó, Thắng mang 500 triệu đồng ra Hà Nội và bảo Thông giao lại cho đối tượng tên “Cu” để mua ma túy tổng hợp.

Do số tiền lấy hàng chưa đủ nên ngày 27-4-2015, Thắng tiếp tục bảo Ngọc mang 170 triệu đồng ra Hà Nội đưa cho Thông. Cùng ngày, ở TP HCM, Thắng điện thoại ra bảo Thông tới một quán cà phê trên đường Giảng Võ nhận 4 kilogram ma túy “đá” của một đối tượng tên Long (không rõ lai lịch) mang về nhà cất giữ.

Mờ sáng ngày 28-4-2015, Ngọc ra tới Hà Nội và tìm tới nhà Thông ngủ. Tại đây, Ngọc bảo Thông đóng gói 4 kilogram ma túy “đá” để gửi theo đường phát nhanh vào TP HCM cho “vợ chồng Thắng. Cùng thời điểm, Thắng gọi điện ra bảo nhân tình và Thông kết nối với Tạ Chung Thành lấy thêm 1 kilogram ma túy “đá” nữa.

Sau đó, toàn bộ số ma túy nêu trên nhanh chóng được Thông và Ngọc gửi phát nhanh vào TP HCM. Trong khi đó, cũng trong chiều 28-4-2015, đối tượng tên “Cu” cũng kịp mang 5.000 viên ma túy tổng hợp đến khu đô thị TimesCity để lại giao cho Thông và Ngọc.

Giao nhận lô hàng lớn xong, Thông và Ngọc lấy ra 2.800 viên ma túy tổng hợp đóng vào hộp nhựa, đồng thời “dính” thêm một túi nilon chứa 2,387 gram Methamphetamine vào đáy chiếc hộp này. Quá trình tình nhân và Ngọc đóng gói ma túy, Nguyễn Thị Phương Anh đều có mặt chứng kiến và phụ giúp.

Khép lại chuyến hàng ma túy lớn, khoảng 19h30 ngày 28-4-2015, khi Thông và Ngọc vừa rời căn hộ tại khu đô thị TimeCity với 2.800 viên ma túy tổng hợp mang theo người và ra Sân bay Nội Bài vào TP HCM thì lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại tòa, Thắng phủ nhận toàn bộ quá trình điều hành và vai trò cầm đầu đường dây ma túy này. Tương tự, nhân tình trẻ của đối tượng cũng đổ diệt cho Thông chính là chủ nhân của 2.800 viên ma túy tổng hợp nêu trên với lý do đối tượng được đồng bọn gửi đồ trong túi xách và không biết bên trong có ma túy.

Ngược lại, các bị cáo còn lại đều thành khẩn khai nhận tội phạm của bản thân, đồng thời cũng khai báo rõ về vai trò, mức độ phạm tội của cặp đôi sống với nhau theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Về hơn 4 kilogram ma túy “đá” gửi theo đường phát nhanh cũng đã được CQĐT kịp thời thu giữ.

Với hành vi phạm tội nêu trên, sau 1 ngày xét xử Đàm Trọng Thắng cùng đồng bọn, TAND TP Hà Nội quyết định nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 5-10 tới đây.