Sau 4 lần vào tù tiếp tục nhận thêm án 20 năm

ANTD.VN - Giữa lúc đang chờ đối tác đến giao dịch gần 4.000 viên ma túy tổng hợp, Cương bị bắt giữ quả tang…

Ngày 19-1, mở tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đoàn Huy Cương (SN 1957, trú ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật trong vụ án là 3.988 viên ma túy tổng hợp, tương đương hơn 400 gram.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ trước lần bị đưa ra phiên tòa này, từ năm 1979 đến 1998, Đoàn Văn Cương từng 4 lần phải vào tù thụ án với hàng loạt tội danh khác nhau. Tháng 8-2013, Cương được tha tù trước thời hạn nhưng không chịu làm ăn lương thiện.

Đoàn Văn Cương tại phiên tòa

Theo đó, đầu tháng 7-2017, Cương được một người đàn ông tên Đại (ở Lạng Sơn nhưng không rõ lai lịch) tìm gặp và đặt vấn đề mua bán ma túy tổng hợp. Sau khi trao đổi nhau số điện thoại, Cương liên lạc với đối tượng tên Giấy (ở Nghệ An) hỏi mua số lượng ma túy nêu trên.

Sáng 7-7-2017, Cương được Giấy thông báo có “hàng” và hai bên thống nhất mua bán 20 túi ma túy tổng hợp với giá 170 triệu đồng. Cùng ngày, Cương đón ô tô khách vào Nghệ An nhận ma túy, rồi tức tốc trở ra Hà Nội.

Chiều 8-7-2017, Cương hẹn Đại tới một địa điểm, thuộc huyện Ứng Hòa để giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang… Với diễn biến vụ án như vừa nêu và bản thân bị cáo thành khẩn nhận tội nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đoàn Huy Cương 20 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.