Sát hại nữ chủ quán gội đầu, cướp tài sản mang bán lấy tiền đi…hát karaoke

ANTD.VN - Thực hiện xong hành vi giết người man rợ, đối tượng Thùy mang chiếc điện thoại di động của nạn nhân đi cầm cố lấy 1 triệu đồng để… hát karaoke.

TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú ở xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội Giết người, Cướp tài sản; và Phạm Xuân Trường (SN 1984, trú ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) về tội Che giấu tội phạm.

Hai bị cáo Thùy, Trường tại phiên xét xử sơ thẩm hôm cuối tháng 5 vừa qua

Cơ quan tố tụng xác định, khoảng 15h ngày 9-11-2018, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 tử thi là nữ giới bị cháy đen ở khu vực bờ đê sông Thái Bình, thuộc xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn (SN 1989), chủ cửa hàng cắt tóc gội đầu ở khu vực xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng.

Quá trình điều tra, đến ngày 11-11-2018, cơ quan CSĐT CAH Tiên Lãng phát hiện và thu giữ chiếc xe máy của chị Nguyễn đang do 1 người tên là Thắng điều khiển. Đáng chú ý, cơ quan Công an cũng đã thu được chiếc điện thoại di động của nạn nhân Nguyễn tại nhà Thắng.

Qua đấu tranh, Thắng khai nhận chiếc xe máy và điện thoại di động trên là do Vũ Thế Thùy nhờ mang đi cầm cố. Căn cứ lời khai của Thắng và các tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ Vũ Thế Thùy và Phạm Văn Trường.

Lời khai của Vũ Thế Thùy cho thấy, do cần tiền ăn tiêu nên Thùy lên kế hoạch sat hại chị Nguyễn để cướp tài sản. Thực hiện tội phạm, Thùy mua dao, rồi hẹn chị Nguyễn đi ăn cơm vào tối 7-11-2018. Trên đường đi, Thùy điểu khiển xe máy chở chị Nguyễn vào khu vực đê sông Thái Bình thuộc xã Kiến Thiết, và đã sát hại nữ chủ quán gội đầu.

Trước khi bỏ đi, Thùy lấy túi xách, và 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, điện thoại di động, xe máy của nạn nhân. Tàn độc hơn, kẻ thủ ác mua xăng về tưới lên thi thể chị Nguyễn, châm lửa đốt để phi tang. Trên đường tẩu thoát, Thùy mang chiếc điện thoại di động của chị Nguyễn đi cầm cố được 1 triệu đồng rồi đi…hát karaoke.

Về hành vi của Phạm Xuân Trường; khi biết Thùy gây tội các, Trường vẫn đồng ý giúp đỡ và cùng Thùy lên Móng Cái, Quảng Ninh để định trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, 2 đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo cũng diễn tiến phiên xét xử, TAND TP. Hải Phòng đã tuyên mức án tử hình đối với Vũ Thế Thùy về tội Giết người, 10 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình; Phạm Xuân Trường bị xử phạt 18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.