Gia Lai:

Sát hại dã man lái "xe ôm", cướp tài sản để có tiền mua ma túy

ANTD.VN -Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa gửi hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Bùi Thanh Tâm (SN 1988), trú thôn 4, xã Kông Yang, huyện Krông Chro, tỉnh Gia Lai về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, khoảng 10 giờ 30 ngày 18-1-2018, Tâm đến hoa viên Quang Trung (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) thuê ông Nguyễn Thế Tạo (SN 1967, trú tổ 9, phường Tây Sơn) điều khiển xe máy BS: 81G1-078.50 chở vào bãi vàng thuộc xã Kông Yang.

Trên đường đi, Tâm nảy sinh ý định giết ông Tạo để cướp tài sản nên đã điều ông này đến khu vực vắng người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi đến khu vực suối Tà Mành (thôn 4, xã Kông Yang), Tâm rút dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát làm ông Tạo chết rồi kéo xác nạn nhân vào bụi cây ven đường.

Đối tượng Bùi Thanh Tâm

Tâm sau đó lấy đôi găng tay len trong cốp xe nhúng vào bình xăng châm lửa đốt rồi ném vào xác ông Tạo. Thực hiện xong hành vi phi tang chứng cứ, đối tượng Tâm đã lên chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Ngày 22-1-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ tên Tâm, thu giữ chiếc xe máy tang vật, phát hiện trên người đối tượng này có 0,1971gr heroin. Đối tượng được xác định là con nghiện lâu nay, gây án nhằm chiếm đoạt tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng.