Sát hại cả gia đình nhà bạn gái sau bữa cơm "ra mắt"

ANTĐ - Chỉ vài giờ đồng hồ sau bữa cơm bạn gái dẫn về "ra mắt", ác nhân Lê Thanh Đại đã ra tay sát hại cả gia đình nhà "người yêu" một cách dã man.

Ngày 8-5, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Đại (SN 1981, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng), bị Viện KSND cùng cấp truy tố phạm vào 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, ngày 23-12-2012, thấy nhà ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941, ở phố Doãn Khuê, phường Phúc Khánh, TP Thái Bình) đóng cửa bất thường, những người hàng xóm đã phá khóa để vào.

Cảnh tượng hãi hùng khiến nhiều người có mặt phải thót tim khi phát hiện ông Tòa cùng vợ là bà Đoàn Thị Cún (SN 1949) và cô con gái là Nguyễn Minh Tâm (SN 1980), bị kẻ thủ ác sát hại, lấy đi chiếc xe máy Honda Wave, 1 chiếc laptop và 2 điện thoại di động, cùng chiếc USB 3G.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nghi can là Lê Thanh Đại, là bạn trai mới quen của chị Tâm.

Rạng sáng 24-12-2012, cơ quan điều tra đã bắt giữ Đại tại một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) khi hắn đang trên đường lẩn trốn.

Theo tài liệu hồ sơ vụ án, Lê Thanh Đại từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Đại dạt về Thái Bình sống và quen chị Tâm sau đó hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Đại thuê một nhà trọ tại khu vực cầu Đen (xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) để 2 người tiện qua lại. Sáng 22-12-2012, chị Tâm xuống phòng trọ của Đại chơi và rủ đối tượng về nhà để "ra mắt" bố mẹ. Sau bữa cơm trưa xong, hai người lên phòng riêng tâm sự.

Sát hại cả gia đình nhà bạn gái sau bữa cơm "ra mắt" ảnh 1
Ác nhân Lê Thanh Đại trước vành móng ngựa

Dù được gia đình chị Tâm tiếp đãi trọng thị, nhưng cái ác vẫn bùng lên trong đầu kẻ bất lương. 15 giờ cùng ngày, Đại bất ngờ dùng khúc gỗ chân tủ đứng đập vào đầu chị Tâm. Thấy có tiếng động, bà Cún chạy lên xem có chuyện gì xảy ra liền bị Đại dùng khúc gỗ đập liên liếp vào đầu.

Không dừng lại ở đó, Đại dùng dây sạc điện thoại di động siết chặt cổ bà Cún và lấy dây điện sạc pin laptop siết cổ chị Tâm rồi đi xuống dưới nhà với ý đồ sát hại ông Toà.

Khi xuống nhà thấy ông Toà đang tiếp khách, Đại đợi khi khách ra về liền lấy khúc gỗ đánh, dùng dây cu-roa siết cổ giết chết ông Toà.

Sau khi sát hại 3 người, Đại đóng cửa ở lại trong nhà. Đến khoảng 23h cùng ngày, Đại lấy đi chiếc xe máy Wave cùng 1 laptop và 2 điện thoại di động và chiếc USB 3G rồi khoá cửa ngoài và đi về phòng trọ ngủ.

Do có nhiều người gọi đến máy điện thoại của chị Tâm, Đại đã nhắn tin nói dối mọi người với nội dung ông Toà ốm phải nhập viện để có thời gian nghĩ cách che giấu vụ án.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo là người có nhân thân xấu, hành vi phạm tội lần này là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng giáo dục nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Đại mức án tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp mức hình phạt chung là tử hình.