Bình Phước

Sát hại bạn gái xong đem thi thể đi giấu, về quê tự tử nhưng bất thành

ANTD.VN - Đối tượng Thái sát hại bạn gái xong đem xác đi giấu rồi về quê uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, đối tượng này đã ra cơ quan Công an trình diện.

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Trần Hoàng Thái (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân được xác định là chị Thạch Thị Thảo N (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Theo điều tra bước đầu, chiều 11-1-2018, đối tượng Thái và N nhậu cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Sau khi nhậu xong, Thái dùng xe máy chở N về một nhà người thân tại đội 3, ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng.

Lúc này, Thái và N để xe máy ở lại rồi đi bộ vào lô cao su (cách nhà 1km) nói chuyện. Tại đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Bất ngờ, Thái nhặt một khúc cây gỗ gần đó đánh nhiều nhát vào đầu, làm N tử vong tại chỗ. Sau đó, Thái đem thi thể nạn nhân đi giấu, lấy cỏ che lại, cách hiện trường khoảng 15m.

Thái quay lại lấy xe máy rồi bỏ về quê ở Trà Vinh. Trên đường về nhà Thái có mua một chai thuốc trừ sâu. 

Khi đến nhà, Thái có kể lại sự việc giết N cho gia đình biết, đồng thời uống thuốc để tự tử, nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Được gia đình động viên, ngày 12-1, Thái đến Công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, tự thú.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công an huyện Đồng Phú và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân.