Sập lò vàng “thổ phỉ”, 2 người mất tích

(ANTĐ) - Theo ông Lương Văn Thông - Trưởng Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, một khối lượng đất đá lớn tại bãi khai thác vàng trái phép ở thôn Mà Xa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn đã sập xuống vùi lấp toàn bộ miệng lò vàng “thổ phỉ” đang có đông người khai thác.

Lào Cai:

Sập lò vàng “thổ phỉ”, 2 người mất tích

(ANTĐ) - Theo ông Lương Văn Thông - Trưởng Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, một khối lượng đất đá lớn tại bãi khai thác vàng trái phép ở thôn Mà Xa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn đã sập xuống vùi lấp toàn bộ miệng lò vàng “thổ phỉ” đang có đông người khai thác.

Bước đầu xác định, có ít nhất 2 nạn nhân bị thiệt mạng, hiện chưa tìm thấy thi thể, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm, song công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do điạ hình hiểm trở.

Sự việc xảy ra vào hồi 15h ngày 19-9, tại khu vực khai thác vàng trái phép ở Mà Xa Phìn, tiếp giáp giữa tỉnh Lai Châu và Yên Bái, cách trung tâm xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn (Lào Cai) khoảng 16km đường rừng, cách huyện lỵ Văn Bàn 80km. Đây là vụ sập hầm thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng qua tại Lào Cai. Trước đó, ngày 5-8, tại khu vực khai thác vàng trái phép này cũng xảy ra một vụ sập hầm làm gần 10 người tử nạn.                                    

(Theo TTXVN)