Sao không xử lý?
(ANTĐ) - Lâu nay, việc quản lý quảng cáo bằng tờ rơi còn bị bỏ ngỏ. Điều này có thể nhận thấy rõ tại các ngả đường, mỗi khi đèn đỏ những người phát tờ rơi lao ra ồ ạt đi vãi những tờ giấy in lem nhem với nhiều nội dung khác nhau nhằm quảng bá sản phẩm, giới thiệu, khai trương nhà hàng, khách sạn...
Nơi nào có người phát tờ rơi hoạt động thì nơi đó thành những nơi xả tờ rơi vung vãi trên đường phố gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan, môi trường đô thị... Nghiêm trọng hơn, việc phát tờ rơi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông…
Tình trạng này diễn ra triền miên nhưng không được các cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý. Trong khi điều 5 mục 5 trong Pháp lệnh 39/2001 quy định về quảng cáo, tờ rơi ghi rõ nghiêm cấm quảng cáo làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, cảnh quan, môi trường và trật tự an toàn giao thông.
Pháp lệnh đã được áp dụng thực thi tại các tỉnh thành phố trong việc quản lý quảng cáo, tờ rơi, song thực tế trên đã đánh giá phần nào việc kiểm tra đối với lĩnh vực này đang bị thả… nổi. Điển hình tại chốt đèn đỏ tại ngã tư đường Giải Phóng - cổng Bến xe Giáp Bát, nhiều ngày qua thường xuyên xuất hiện 3 nhóm khác nhau đứng phát tờ rơi.
Nhiều người qua lại tỏ ra bức xúc tình trạng nhân viên phát tờ rơi tùy tiện thả vào giỏ xe, ấn vào tay như sự bắt buộc. Ngoài việc chưa kiểm soát được mục đích và nội dung trong tờ rơi thì việc phát tờ rơi còn gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị, an toàn giao thông là quá rõ.
Cho dù cơ quan quản lý có biết hay không nhưng tình trạng buông lỏng quản lý tờ rơi là thực tế đang diễn ra tại các ngả đường phố Hà Nội.
Đức Tuấn