Rút súng, vung dao chém đuổi nhóm người đi đòi nợ

ANTD.VN - Dù chỉ có một mình, nhưng đối tượng Thịnh với 1 khẩu súng và con dao dài gần 30 cm đã “lùa” 2 người đi đòi nợ chạy bán sống bán chết.

Khoảng 10h ngày 30-9, anh Nguyễn Toàn Thắng (SN 1977, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng anh Lê Tuấn Hoàng (SN 1983, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến khu vực ngõ 461 Nguyễn Văn Linh phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội tìm gặp Tăng Ngọc Thắng (SN 1967, trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để đòi nợ.

Đối tượng Ngô Văn Thịnh

Đến nơi, anh Thắng và anh Hoàng chỉ gặp con nuôi của Ngọc Thắng là Ngô Văn Thịnh (SN 1991, quê quán Thanh Hóa). Giữa anh Thắng và Thịnh sau đó xảy ra mâu thuẫn. Thịnh dùng cốc nước và ấm tích ném anh Toàn Thắng, rồi lấy một khẩu súng ngắn bên trong túi xách ra đe dọa.

Dường như cảm thấy “dọa” thế vẫn chưa đủ, Thịnh chạy vào khu vực bếp lấy con dao phay dài khoảng 25cm, tay kia lăm lăm khẩu súng áp sát anh Toàn Thắng. Trước khi bỏ chạy vì sợ hãi, anh Thắng đã bị trúng 2 nhát chém.

Khẩu súng đối tượng Thịnh dùng để "dọa" nhóm người đòi nợ

Tiếp nhận thông tin và tổ chức  điều tra, CQĐT CAQ Long Biên phối hợp với Viện KSND cùng cấp  thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập Ngô Văn Thịnh đến làm việc.

Đối tượng Thịnh đã khai nhận hành vi phạm tội như trên, và tường trình sau khi chém, dọa nhóm đòi tiền, đã gửi khẩu súng cho Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1976, trú tại phường Phúc Lợi, Long Biên).

Cơ quan Công an đã tiến hành thu hồi khẩu súng ngắn nhãn hiệu Walther P22; 1 hộp tiếp đạn; 10 viên đạn;

1 thanh sắt hình trụ dài khoảng 10cm nhãn hiệu Eagles 22LR, 22 WMR, 17 HMR Suppressor màu ghi (Thịnh khai đó là nòng giảm thanh lắp vào khẩu súng nói trên); 1 con dao phay dài khoảng 25cm.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định súng, đạn, công cụ hỗ trợ đối với số tang vật đã tạm giữ nêu trên. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an thể hiện: khẩu súng gửi giám định là súng WALTHER P22 bắn đạn cỡ 5,6mm, thuộc vũ khí quân dụng....

Căn cứ tài liệu,  chứng cứ thu thập, hiện tại, CQĐT CAQ Long Biên đã khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thịnh về 2 hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý gây thương tích;  tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.