Rút súng colt dằn mặt đối thủ

ANTD.VN - Hẹn đối thủ đến gặp để giải quyết mâu thuẫn, Mạnh đã rút khẩu súng 'côn xoay' (colt) nhằm thị uy.

Ngày 21-1, CQĐT CAH Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Mạnh (SN 1991, trú tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ), để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Mạnh và khẩu súng quân dụng bị thu giữ
Rút súng colt dằn mặt đối thủ ảnh 2

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do nảy sinh mâu thuẫn với Lê Hùng S. (trú tại xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ), đối tượng Mạnh đã hẹn S. đến khu vực thôn Trung Châu Tây, xã An Cầu để nói chuyện. Tại đây, Mạnh đã rút súng đe dọa S.

Nhận tin báo, CAH Quỳnh Phụ đã triển khai lực lượng đến hiện trường, thu giữ khẩu súng của Mạnh và ngăn chặn hành vi manh động có thể xảy ra.

Tại CQĐT, Mạnh khai nhận trước đó đã nhặt được 1 khẩu súng côn xoay và 3 viên đạn tại đoạn đường thuộc thôn Thượng, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, sau đó mang về cất giấu. Sau khi có kết quả giám định khẩu súng côn xoay là vũ khí quân dụng, CQĐT CAH Quỳnh Phụ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Mạnh về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng;  tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.