Rủ nhau lên bar uống rượu rồi... cướp!

ANTD.VN - Rủ đồng bọn lên bar uống rượu để “săn mồi”, khi thấy anh Hùng có biểu hiện say, Tú tiếp cận giả vờ làm quen rồi cướp chiếc điện thoại Iphone7 Plus ngay trên tay anh Hùng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường...

Bar Hero nơi Anh Tú và Minh Tú gây án

Ngày 28-3, CAQ Ba Đình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh Tú về hành vi Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, còn Nguyễn Minh Tú về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 7-2, Hoàng Anh Tú (SN 1990, trú tại phường Hàng Bạc) và Nguyễn Minh Tú (SN 1996, trú tại phường Hàng Đào) cùng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội rủ nhau đến Bar Hero tại số 42 Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội uống rượu.

Đến khoảng 1h 30 ngày 8-2, Hoàng Anh Tú phát hiện anh Nguyễn Phi Hùng (SN 1999, ở Đống Đa, Hà Nội) nguồi uống bia bàn bên cạnh trên tay cầm chiếc điện thoại Iphone7 Plus và có biểu hiện say rượu nên tiếp cận, hỏi chuyện làm quen để tìm cơ hội trộm chiếc điện thoại Iphone trên.

Vừa nói chuyện, Hoàng Anh Tú vừa giật chiếc điện thoại trên tay anh Hùng nói cho mượn máy để vào Zalo kết bạn nhưng anh Hùng không đồng ý và giật lại chiếc điện thoại rồi lại gật gù tiếp.

Thấy vậy, Hoàng Anh Tú bỏ ra bảo Nguyễn Minh Tú ra ngoài chờ rồi quay lại bàn của anh Hùng tiếp tục lấy giả vờ nói chuyện rồi cướp giật chiếc điện thoại của anh Hùng rồi chạy ra chỗ Minh Tú.

Biết gặp phải kẻ gian, ngay sau bị Anh Tú giật chiếc điện thoại trên tay, anh Hùng vội vàng đứng dậy đuổi theo lấy lại nhưng không kịp vì Anh Tú cùng Minh Tú đã “biến mất” bằng cửa sau của Bar Hero. Ngay sau đó, anh Hùng đã đến CAP Trúc Bạch trình báo vụ việc.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Anh Tú và Minh Tú mang chiếc điện thoại trên đến cửa hàng mua, bán điện thoại trên phố Tây Sơn (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) bán được 2 tiệu đồng. Có tiền, cả hai lại rủ nhau đi ăn chơi, tiêu xài hết.

Qua truy xét, ngày 9-2, CAQ Ba Đình đã triệu tập Hoàn Anh Tú và Nguyễn Minh Tú đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Trước những bằng trứng không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận chính là đối tượng gây ra vụ cướp giật chiếc điện thoại Iphone7 Plus của anh Hùng tại Bar Hero vào rạng sáng 8-2.

Quá trình mở rộng vụ án, ngoài vụ cướp giật chiếc điện thoại của anh Hùng thì Hoàng Anh Tú và Nguyễn Minh Tú còn khai nhận trước đó còn gây ra gần chục vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội.

Điển hình, rạng sáng đầu tháng 1-2018, Hoàng Anh Tú và Nguyễn Minh Tú điều khiển xe máy đi chơi về ngang qua phố Thuốc Bắc (phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) thì phát hiện chiếc xe đạp điện NiJa, màu hồng của anh Lưu Anh Tùng, ở phường Hàng Bồ nên đã này sinh trộm cắp. Sau hồi “tăm tia”, hai đối tượng đã bê chiếc xe lên xe rồi mang về phá khóa, bán cho hiệu cầm đồ Bình Hằng (ở 237 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) được 2 triệu đồng và chia nhau ăn tiêu.

Tương tự, khoảng 20h ngày 3-2-2018, Anh Tú và Minh Tú đến phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch để cắt tóc. Trong lúc đợi Minh Tú cắt tóc, Anh Tú đi bộ ra ngoài mua thẻ điện thoại. Khi qua ngõ 54 phố Nguyễn Trường Tộ thì phát hiện chiếc xe máy điện hiệu Xmen Yadea, màu cam của anh Đặng Thanh Sơn (ở phường Trúc Bạch) dựng trong ngõ.

Quan sát không có người trông giữ và xe không có khóa chống trộm, Hoàng Anh Tú dắt bộ đễn chỗ hiệu cắt tóc và nói với Nguyễn Minh Tú việc mình vừa trộm cắp chiếc xe đạp điện trên. Ngay sau khi cắt tóc xong, Minh Tú đã cùng Anh Tú mang xe về 1 bãi xe trên phố Đoàn Thị Điểm, phường (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) gửi, rồi sau đó mang đến bán cho cửa hàng xe đạp điện ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy được 4 triệu đồng.

Liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản khác do Hoàng Anh Tú và Nguyễn Minh Tú thực hiện, cơ quan công an còn làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đó Nguyễn Minh Tú còn đóng vai trò, hành vi phạm vào tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh Tú về hành vi "Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản", còn Nguyễn Minh Tú về hành vi "Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".