Rủ nhau lang thang trộm cắp

ANTD.VN - Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Công Hùng và Nguyễn Văn Hoàn để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”…

Rủ nhau lang thang trộm cắp ảnh 1

Đối tượng Hùng và chiếc xe Honda SH màu đen, BKS: 29F1 - 266.96 vừa trộm cắp được thì bị Tổ công tác 141 CATP Hà Nội bắt giữ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Công Hùng (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1991) cùng trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là các đối tượng đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, cả hai không có công việc làm ổn định, các đối tượng câu kết với nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu.

Điển hình, khoảng 9h ngày 15-11-2019, Hùng rủ Hoàn đi tìm xe máy sơ hở để trộm cắp và được Hoàn đồng ý. Hùng chuẩn bị vam phá khóa, còn Hoàn điều khiển xe máy Yamaha Sirius (chưa xác định BKS) đi từ nhà tại xã Kim Lũ đến cây xăng Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn đón Hùng đi trộm cắp xe máy.

Khoảng 13h cùng ngày, khi đến đoạn trước số nhà 109 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình, hai đối tượng phát hiện chiếc xe máy Honda SH, màu trắng, BKS: 29E1 - 916.15, của anh Nguyễn Quang T (sinh năm 1994, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) không người trông giữ.

Hoàn dừng xe cách đó khoảng 15m quan sát, để một mình Hùng đi bộ đến bên chiếc xe BKS: 29E1 - 916.15, dùng vam phá khóa, nổ máy, rồi cả hai nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát theo hướng phố Sơn Tây đi Kim Mã.

Trên đường về nhà, Hoàn và Hùng liên lạc qua điện thoại và hẹn gặp nhau tại bến đò thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, Sóc Sơn. Tại đây, cả hai lục cốp xe, phát hiện bên trong có 1 chiếc ví da và 28 triệu đồng.

Hoàn và Hùng chia nhau số tiền trên, rồi Hoàn đi thay ổ khóa điện chuẩn bị bán. Sau khi mua được ổ khóa điện mới, Hoàn mang xe về nhà tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ để tự thay hòng tránh bị phát hiện và biết chiếc xe trên gắn thiết bị định vị, đã vội vàng tháo và phi tang xuống sông Cà Lồ.

Đối với anh Nguyễn Quang T., sau khi phát hiện chiếc xe bị trộm cắp, đã đến Công an phường Kim Mã trình báo sự việc. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an phường Kim Mã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Ba Đình rà soát tại khu vực thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn cùng chiếc xe tang vật.

Thấy Hoàn bị bắt, Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và tiếp tục “hành nghề” trộm cắp một mình.

Ngày 8-12-2019, Nguyễn Công Hùng chuẩn bị một bộ vam phá khóa, đi taxi từ nhà (thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ) sang khu vực nội thành Hà Nội với mục đích tìm xe máy sơ hở để trộm cắp.

Khoảng 13h cùng ngày, Hùng lang thang khu vực nội thành và trộm cắp được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, BKS: 29F1 - 266.96 (hiện chưa xác định được bị hại và địa điểm).

Tuy nhiên, đến khoảng 14h30’ cùng ngày, khi Hùng điều khiển chiếc xe trộm cắp được trên đường Huỳnh Thúc Kháng, đãì bị Tổ công tác 141 - CATP Hà Nội dừng xe, kiểm tra.

Thấy vậy, Hùng quay đầu xe bỏ chạy thì bị ngã và bị tổ công tác 141 bắt giữ bàn giao cho Công an phường Thành Công, quận Ba Đình. Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận chiếc xe Honda SH màu đen, BKS: 29F1 - 266.96 vừa trộm cắp được, nhưng không nhớ địa điểm gây án.

Quá trình điều tra, CAQ Ba Đình thông báo ai là bị hại (chủ sở hữu xe máy Honda SH BKS: 29F1 - 266.96), đề nghị liên hệ cán bộ điều tra Đội CSHS - Công an Ba Đình (Số điện thoại: 0.936.366.654, gặp đồng chí Nguyễn Anh Dũng để giải quyết).