Rủ nhau đi hát karaoke để sử dụng ma túy tập thể

ANTD.VN - Ngày 13-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, rạng sáng 11-3, CAH Tĩnh Gia, đã phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại một quán Karaoke trên địa bàn xã Hải Thanh...

7 đối tượng liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke bị CAH Tĩnh Gia phát hiện, bắt quả tang

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang gồm Biện Hùng Cường (SN 1991), Trần Văn Mão (SN 1987), Nguyễn Văn Bình (SN 1983), Nguyễn Văn Phương (SN 1988), đều ở xã Hải Thanh, Phạm Văn Tùng (SN 2001 ở xã Tĩnh Hải), Nguyễn Thị Luyến (SN 2003, ở xã Hải Châu) cùng huyện Tĩnh Gia và Lê Ngọc Trâm (SN 2001, ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đây là số thanh niên quen nhau qua mạng internet, ham chơi, thích đua đòi đã rủ nhau thuê một quán karaoke để hát hò, sau đó tổ chức sử dụng ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ tại hiện trường 1 đĩa sứ chứa ma túy đá, 1 thẻ nhựa có ma túy đá và nhiều dụng liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 6/7 đối tượng dương tính với ma túy.