Rủ đi chơi không được, mua xăng đốt nhà bạn gái

ANTĐ - Rủ bạn gái đi chơi nhưng bị từ chối, Dũng cay cú rủ thêm 2 người bạn khác đi mua xăng về đốt nhà bạn gái…

Cơ quan Cảnh sát điều tra, CAQ Ba Đình, đã ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Dũng (X) và Đức

Cơ quan Cảnh sát điều tra, CAQ Ba Đình, TP Hà Nội, cho biết đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Việt Dũng (SN 1991) và Nguyễn Xuân Đức (SN 1992), đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Duy (SN 1992), đều ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về tội “Hủy hoại tài sản”.

Khoảng 2h30 ngày 2-3-2016, Nguyễn Việt Dũng cùng Nguyễn Xuân Đức và Nguyễn Xuân Duy rủ nhau đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng uống rượu.

Trong quá trình ngồi uống rượu, Dũng nói chuyện trước đó có gọi điện cho bạn gái là chị Hồ Thị Như Ý (SN 1991), ở Ngọc Hà, quận Ba Đình, rủ đi chơi nhưng bị chị Ý từ chối. Do vậy, Dũng cảm thấy ấm ức và nói với Đức và Duy “phải cho nó (chị Ý) một trận”.

3 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp bị bén lửa gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng

Đến khoảng 5h cùng ngày, Dũng nhặt một vỏ can nhựa của quán phở ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng rồi bảo Đức đi mua 25.000đ tiền xăng để đốt nhà chị Ý.

Sau khi mua được xăng, Đức đưa cho Dũng cầm rồi cùng đến nhà chị Ý, còn Duy bỏ về nhà ngủ trước. Tại đây, Đức đứng ngoài cảnh giới để Dũng cầm can xăng châm lửa rồi ném qua cổng, vào trong sân nhà chị Ý.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp của gia đình chị Ý bị lửa “liếm” cháy, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng).

Sau khi đốt nhà bạn gái, thấy lửa bùng phát, Dũng chạy ra xe cùng Đức bỏ trốn.
(Tên của bị hại đã được thay đổi)